Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi ném thi thể xuống sông Hồng:

Hành vi của Nguyễn Mạnh Tường là không thể chấp nhận

ANTĐ - Sau khi biết chị Huyền đã tử vong, Nguyễn Mạnh Tường cùng nhân viên thực hiện mọi hành vi che giấu tội phạm bằng cách ném thi thể nạn nhân xuống sông Hồng phi tang. Đây là hành vi không thể chấp nhận đối với con người...

Phi tang chứng cứ

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y, BS Nguyễn Mạnh Tường - chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường từng tham gia công tác tại một số bệnh viện có tiếng ở Hà Nội, thế nhưng chỉ một phút "ma xui quỷ khiến", con người này phải đối mặt với vòng lao lý.

Liên quan đến cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền (37 tuổi, ở số 36 phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngày hôm qua 22-10, BS Tường đã bị cơ quan điều tra triệu tập để xác minh làm rõ vụ việc.

Trước khi gây ra cái chết cho chị Huyền, Tường công tác tại Bệnh viện Bạch Mai với trình độ chuyên môn vững, chưa từng bị kỷ luật nhưng không ai ngờ, trong con người này lại mang dòng "máu lạnh".

Ngôi nhà của Nguyễn Mạnh Tường cùng gia đình đang sinh sống

Để tìm hiểu về BS Tường, sáng nay 23-10, phóng viên Báo ANTĐ đã tới ngõ 562 đường Trần Cung (Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) - nơi Tường đang sinh sống.

Trước những thông tin liên quan về việc BS Tường cùng nhân viên gây ra cái chết của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền rồi ném thi thể của nạn nhân xuống sông Hồng phi tang, hầu hết người sinh sống ở đây đều bàng hoàng, không ai ngờ rằng, một người sống trong xóm của mình lại có hành động táng tận lương tâm đến như vậy.

Khi phóng viên vừa đến cổng nhà riêng, một người đàn ông lớn tuổi nói lớn qua khe cửa: “Nhà anh Tường không có ai ở nhà cả, công an vừa triệu tập vợ lên rồi, có đứa con gái lớn đi học chưa về” rồi lạnh lùng đóng sầm cảnh cổng sắt.

Người dân trong ngõ cho biết, thường vào buổi sáng, Tường đèo con gái đi học rồi đi làm đến tối mịt mới về, hàng xóm chỉ biết Tường làm ở bệnh viện Bạch Mai, vợ làm ở bệnh viện E chứ tuyệt nhiên chẳng ai biết Tường còn có cả một thẩm mĩ viện cỡ bự.

Cũng theo anh T, lần gặp Nguyễn Mạnh Tường cuối cùng cách đây vài hôm thấy vẻ mặt của Tường rất lạ, lo lắng và hốt hoảng. Khi giáp mặt, anh T có chào nhưng Tường lầm lì không nói gì và cứ thể đi thẳng rồi từ hôm đó không thấy trở về nhà nữa cho đến khi anh biết được thông tin Tường chính là người đã ném thi thể chị Huyền xuống sông Hồng.

Muốn vào được nhà ở của BS Nguyễn Mạnh Tường thì phải qua rất nhiều cửa

Qua tìm hiểu, vợ chồng Nguyễn Mạnh Tường có 2 con gái, một cháu 12 tuổi và một cháu 2 tuổi. Người nhà đã đưa cháu nhỏ về quê, còn cháu lớn vẫn đi học bình thường.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Liệu (60 tuổi - Tổ trưởng tổ dân phố nơi Tường ở) cho biết, 22h ngày 22-10, ông cũng có mặt cùng cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi nhà riêng của Nguyễn Mạnh Tường.

Kiểm tra cả 4 tầng trong nhà riêng và tất cả những tài liệu hồ sơ, máy móc, thiết bị điện tử, cơ quan điều tra không phát hiện được tang vật nào liên quan đến vụ án. Các điều tra viên nói rằng Nguyễn Mạnh Tường đã phi tang tất cả chứng cứ trước khi về nhà.

"Gia đình BS Tường mới chuyển đến đây ở được 2 năm, hai vợ chồng đi làm suốt ngày nên cũng ít qua lại với hàng xóm. Tuy nhiên, đối với một số các hoạt động chung của tổ dân phố, gia đình Tường vẫn tham gia rất tích cực" - vị Tổ trưởng tổ dân phố này cho biết.

 Không thể chấp nhận hành vi dã man của BS Nguyễn Mạnh Tường 

Cũng trong sáng nay, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - nơi BS Nguyễn Mạnh Tường đang công tác đã có họp khẩn và thông tin với báo giới về việc liên quan đến BS Nguyễn Mạnh Tường cho rằng, nếu đúng như những thông tin ban đầu mà cơ quan công an công bố thì đây là “sự việc không thể chấp nhận được”.

Khi nghe thông tin, nhiều cán bộ, lãnh đạo tại BV Bạch Mai đều bị “sốc” trước tính chất nghiêm trọng của vụ án. Phía BV đã lập tức thành lập tổ công tác do ông Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc BV, làm tổ trưởng, để phối hợp cùng cơ quan điều tra, cơ quan chức năng làm sáng rõ sự việc. 

Đặc biệt, tổ công tác có trách nhiệm gặp phường sở tại và gia đình nạn nhân sinh sống để chia sẻ nỗi đau, mất mát. Đồng thời, BV cũng quyết định phối hợp cùng cơ quan chức năng để tìm kiếm thi thể nạn nhân, giải quyết hậu quả của vụ việc.

Đánh giá về BS Nguyễn Mạnh Tường trong thời gian công tác tại BV Bạch Mai, ông Đỗ Doãn Lợi -Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, BS Tường có chuyên môn vững, chưa từng bị kỷ luật. BS Tường tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (khóa 1993 – 1999), được đào tạo chuyên khoa ngoại tại Đại học Y Hà Nội, học thêm về lâm sàng ngoại tại BV Bạch Mai, bổ túc nghiệp vụ tại BV Việt Đức.

Năm 2002, BS Tường được tuyển dụng vào Khoa chấn thương chỉnh hình tại BV E Hà Nội và chuyển về khoa Ngoại - BV Bạch Mai từ tháng 6/2006 tới nay. 

Không chỉ tốt nghiệp cao học Ngoại khóa 14 tại Đại học Y Hà Nội, hiện BS Tường đang làm nghiên cứu sinh về chấn thương chỉnh hình tại Học viện Quân Y. Đặc biệt, theo ông Đỗ Doãn Lợi, sau khi gây án, vào ngày thứ 2 (21/10), BS Tường vẫn đến BV làm việc bình thường.

Liên quan đến việc quản lý nhân viên mở phòng khám tư và làm thêm tại BV, ông Đỗ Doãn Lợi cho rằng đây là lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Pháp luật cho phép cán bộ nhân viên y tế được làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh ngoài giờ.

Tuy nhiên, sau vụ việc xảy ra, Ban giám đốc sẽ họp lãnh đạo các khoa để chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ nhân viên. BV cũng đang tiến hành cấp giấy chứng chỉ hành nghề và yêu cầu nhân viên khai báo việc làm thêm bên ngoài, để thuận tiện trong việc phối hợp với cơ quan chức năng nâng cao chất lượng phòng khám tư.

Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai họp khẩn vào sáng nay


Trước đó, tối 22-10, tại cuộc họp khẩn của Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết: "Bộ Y tế hết sức bất bình và lên án hành vi không thể chấp nhận được của BS Nguyễn Mạnh Tường. Bộ Y tế sẵn sàng phối hợp với CQĐT để cung cấp thông tin". 

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã có Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành yêu cầu tăng cường kiểm tra các cơ sở thẩm mĩ viện trên địa bàn. Bộ này cũng đề nghị Bệnh viện E - nơi vợ BS Nguyễn Mạnh Tường công tác có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho CQĐT khi có yêu cầu.