TP.HCM:

Hàng trăm người tháo chạy khi cháy lan gần khu dân cư

ANTĐ - Vứt tàn thuốc vào đám cỏ khô, khiến ngọn lửa lan nhanh vào bãi chứa lốp xe, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả khu vực rộng lớn, gần trăm người hốt hoảng tháo chạy.

Chiều 8/5, khoảng 15h, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một bãi đất trống nhiều cỏ khô ở đường 15, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ngọn lửa gặp gió nhanh chóng lan qua bãi chứa lốp xe, bao trùm cả khu vực chỉ trong vài chục phút, cột khói bốc lên cuồn cuộn hàng chục mét khi đứng nhìn từ xa, đồng thời kèm theo nhiều tiếng nổ lớn từ trong đám cháy.

Cột khói bốc cao hàng chục mét

Nhiều người xung quanh dùng bình xịt mini, nước dội vào đám cháy nhưng bất thành, hàng trăm người dân sinh sống trong khu phố phải tháo chạy thoát thân.

Một người chứng kiến vụ cháy kể: “Tôi đang ăn cơm thì phát hiện lửa bén vào khu vực bãi chứa lốp xe nên hô hoán cùng nhiều người dập lửa, nhưng do ngạt khói nên đành phải rút ra xa. Nhiều lốp xe bị nổ văng lên nên ai cũng tháo chạy”.

Các chiến sĩ cứu hỏa nỗ lực dập lửa

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC KCN Tân Tạo cùng PCCC huyện Bình Chánh điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Đến chiều cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt nhưng toàn bộ bãi chứa lốp xe bị cháy rụi. May mắn không có thiệt hại về người.

Khói bao trùm cả khu dân cư

Nhiều người tại hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu do thanh niên trong lúc ngồi nhậu đã vứt tàn thuốc vào đám cỏ khô gây cháy lan.