BV Hoài Đức (Hà nội):

Hàng trăm bệnh nhân đến xét nghiệm lại miễn phí

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, bắt đầu từ 13-8, BV Đa khoa Hoài Đức đã tổ chức một phòng khám miễn phí cho các bệnh nhân từng bị cấp giấy kết quả xét nghiệm khống từ tháng 7-2012 đến tháng 5-2013. Rất nhiều bệnh nhân đã đến để được xét nghiệm lại.

Nhiều người bệnh kéo đến BV Hoài Đức để xét nghiệm lại

Đa số nạn nhân vẫn bức xúc

Ông Nguyễn Hữu Anh (45 tuổi, ở xã Yên Sở, huyện Hoài Đức) là một trong số rất nhiều bệnh nhân nhận được kết quả xét nghiệm giả trong lần đi khám hồi tháng 5-2013. Ông Anh kể: “nhiều lần đi khám bệnh tại Trạm Y tế xã Yên Sở, tôi được họ xếp vào diện theo dõi tiền tiểu đường type 2, vì 4- 5 lần đều có kết quả xét nghiệm đường huyết cao. Thế nhưng mấy tháng trước đến xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức kết quả hoàn toàn bình thường. Lúc đó tôi chỉ nghĩ BV tuyến huyện thì chắc chắn phải đáng tin hơn tuyến xã chứ không nghi ngờ gì. Sau khi vụ sai phạm tại BV Hoài Đức bị phanh phui, tôi mới giật mình, không ngờ BV huyện lại có thể làm chuyện thất đức đến vậy”. Cũng theo ông Anh, lần trước đi xét nghiệm tại đây, chỉ phải đợi 1 tiếng đồng hồ là đã nhận được kết quả chứ không lâu như đợt đi xét nghiệm lại này. 

Cùng ngồi đợi kết quả xét nghiệm, chị Tạ Hồng H. (ở thị trấn Hoài Đức) chia sẻ: “Mấy tháng trước, tôi đến BV Nội tiết trung ương khám, được họ chẩn đoán các chỉ số acid uric trong máu cao. Tôi đã điều trị theo đơn thuốc của BV một thời gian, đến lần 2 trở lại BV khám thì kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số acid uric trong máu đã giảm từ 608 xuống 487. Sau đó ít ngày tôi quay lại BV Đa khoa Hoài Đức kiểm tra lại thì kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số acid uric trong máu ở mức hoàn toàn bình thường. Dù hoang mang nhưng tôi chỉ nghĩ rằng có thể do trình độ của bác sĩ tuyến huyện hạn chế hơn chứ không bao giờ nghĩ tới chuyện mình bị cấp giấy kết quả xét nghiệm khống”.

Hoạt động của BV đã trở lại bình thường

Ông Đoàn Thịnh Trường, Phó giám đốc BV Đa khoa Hoài Đức cho biết, sau khi vụ việc nhân bản kết quả xét nghiệm, cấp kết quả xét nghiệm khống cho bệnh nhân được phát hiện, BV đã chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động. Ban Giám đốc BV yêu cầu các Trưởng khoa, phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật về các việc làm sai nếu có xảy ra, có tránh nhiệm thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy trình chuyên môn tại Khoa/ phòng do mình phụ trách, đồng thời mỗi cá nhân là cán bộ nhân viên của BV cũng phải tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ quy định chuyên môn của mình. 

Theo ông Trường, hiện tại 5 nhân viên của Khoa xét nghiệm đang bị tạm đình chỉ công tác, còn 4 nhân viên của Khoa vẫn đang công tác bình thường. BV đã được Sở Y tế điều động thêm nhân lực được tăng cường từ BV Xanh Pôn, BV Đa khoa Hà Đông xuống hỗ trợ cho Khoa xét nghiệm. Nhờ đó, hoạt động của Khoa đã được duy trì bình thường, lượng bệnh nhân đến khám trở lại cũng khá đông, khoảng 200 bệnh nhân/ngày.