Hàng chục người "sập bẫy" lừa đảo xuất ngoại của nhân viên bảo hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không có giấy phép và khả năng đưa người ra nước ngoài lao động, nhưng Hùng và đồng phạm vẫn rêu rao về năng lực đưa người xuất ngoại của bản thân để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Ngày 15-6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1969, trú ở phường 12, quận Gò Vấp, TP. HCM); Nguyễn Minh Thanh (SN 1972, ở xã Quảng Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Đinh Thị Hạnh (SN 1954, trú thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào đầu năm 2022, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm, nhưng đã trả hồ sơ yêu cầu để điều tra bổ sung đối với hành vi của Đinh Thị Hạnh. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ Hạnh đồng phạm với bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng chiếm đoạt số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2013, Nguyễn Tuấn Hùng từ TP. HCM chuyển ra Hà Nội làm việc tại công ty bảo hiểm thuộc một tập đoàn kinh tế lớn. Qua các mối quan hệ xã hội, Hùng quen biết Thanh và Đinh Thị Vân (chưa rõ nhân thân lai lịch) có văn phòng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động.

Những lần tiếp xúc với Vân, Hùng biết thêm thông tin về thị trường lao động, tiền lương, thủ tục, chi phí làm hồ sơ xuất khẩu lao động tại Úc, nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Thời gian sau, Hùng nói với Thanh là có bác ruột hiện đang làm trang trại trồng nho tại Úc, có khả năng bảo lãnh từ 10 - 15 người sang quốc gia này làm việc với mức lương 3.200 - 3.800 USD/ tháng, chi phí từ 11.300 - 17.000 USD/ người. Nếu Thanh tuyển được người thì sẽ được hoa hồng từ 1.000 - 2.000 USD/ người.

Mặc dù biết rõ Hùng không có giấy phép xuất khẩu lao động, nhưng Thanh vẫn đồng ý tìm người có nhu cầu xuất ngoại làm việc.

Khoảng giữa năm 2015, Thanh quen biết Đinh Thị Hạnh (Phó giám đốc Công ty Công Hạnh) nên đã giới thiệu cho Hùng. Tin tưởng Hùng nên Hạnh đã tuyển dụng được 5 người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Hạnh chuyển hồ sơ và số tiền 479 triệu đồng cho Hùng. Vài ngày sau, Hùng đưa cho Hạnh 5 thư mời của trang trại Úc và giấy thông báo cấp thị thực của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam để "làm tin".

Thanh và Hạnh cũng mua vé máy bay và chi phí cho 5 người trên vào TP. HCM khám sức khỏe nhưng rồi bỏ bẵng.

Sau đó, Hạnh còn tiếp tục tuyển thêm 5 hồ sơ khác, thu số tiền 58.000 USD. Những người này đều được đưa vào TP. HCM khám sức khỏe, nhưng chờ mòn mỏi mà không được sang Úc nên đã tự về nhà.

Cùng thời gian này, Thanh vẫn đăng lên Facebook để nhận tuyển người có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Úc. Thanh nhận và thu tiền của 4 người khác số tiền 66.000 USD.

Do chờ đợi nhiều ngày mà không được đi xuất khẩu theo cam kết và lại thấy Hùng, Thanh, Hạnh tránh mặt nên những người này đã có đơn trình báo cơ quan công an đề nghị giải quyết. Đến ngày 3-11-2018, Hùng đến cơ quan công an xin đầu thú. Còn Thanh bỏ trốn đến tháng 7-2020 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Với thủ đoạn nêu trên, các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền hơn 4,9 tỷ đồng của 14 người có nhu cầu xuất khẩu lao động.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Hùng giữ vai trò chủ mưu, còn Hạnh, Thanh là đồng phạm giúp sức tích cực khi thực hiện hành vi phạm tội.

Mặc dù mở tòa và đưa các bị cáo ra xét xử song tại phiên tòa, do vắng mặt một số bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến hành vi các bị cáo bị truy tố, nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn và rời phiên tòa sang một ngày khác.