Hàn Quốc ra luật nhân quyền Triều Tiên, Bình Nhưỡng phản đối

ANTD.VN - Hàn Quốc vừa chính thức ban hành bộ luật mới về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên, sau khi có thông tin nói Bình Nhưỡng xử tử một quan chức cấp cao vì tội “bất kính” với lãnh đạo Kim Jong-un.

Tình hình nhân quyền ở Triều Tiên luôn là vấn đề gây tranh cãi giữa nước này với các quốc gia đối thủ

Được biết, luật trên từng được đề xuất từ cách đây hơn 10 năm, song trong suốt thời gian qua, Seoul không đưa vào thi hành vì các đảng ở Hàn Quốc tranh cãi nhau. Ở luật vừa được thực thi, Hàn Quốc chỉ nhắm tới việc hạn chế tài trợ cho các nhóm hoạt động dân sự và lập ra hồ sơ chính thức theo dõi tình hình vi phạm nhân quyền của Triều Tiên.

Theo đảng cầm quyền ở Hàn Quốc, luật mới sẽ giúp bảo vệ quyền tự do và quyền con người của Triều Tiên, cũng như có cơ sở trừng phạt các đối tượng vi phạm.

Phản ứng trước động thái trên, Triều Tiên đã lên án mạnh mẽ khi cho rằng Hàn Quốc không có quyền gì đề cập tới tình hình nhân quyền ở nước họ, và tố cáo đây chỉ là hành động nham hiểm để hướng dư luận vào Triều Tiên và giúp che đậy thông tin bất ổn ở Hàn Quốc.