Hàn Quốc phát triển "chuỗi hủy diệt" tên lửa Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 11-6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này có kế hoạch sẽ thiết lập một hệ thống tiêu diệt tên lửa phủ đầu vào năm 2020, để chống lại các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên.

Hệ thống "chuỗi hủy diệt" này được thiết kế để phát hiện những dấu hiệu của các cuộc tấn công tên lửa hoặc hạt nhân sắp xảy ra và tấn công phủ đầu nhằm loại trừ mối đe dọa đó. Hệ thống này bao gồm các vệ tinh do thám, máy bay trinh sát không người lái để giám sát và các hệ thống tấn công, bao gồm tên lửa, máy bay chiến đấu và tàu chiến.

Hiện nay, Hàn Quốc chủ yếu dựa vào các vệ tinh giám sát của quân đội Mỹ để thu thập thông tin tình báo.

"Vì hệ thống này đang được phát triển, nên nó cần phải được đẩy nhanh để được hoàn thành theo kế hoạch trung và dài hạn vào năm 2020", Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin cho biết trong một phiên chất vấn tại quốc hội. "Hệ thống "chuỗi kẻ hủy diệt này" có khả năng tấn công tiêu diệt một mục tiêu di động".

Khi được hỏi liệu quân đội Hàn Quốc có thể tiêu diệt các bệ phóng tên lửa di động của Triều Tiên trước khi chúng tấn công Hàn Quốc hay không, ông Kim Kwan-jin cho rằng: "Chúng tôi không thể nói là chắc chắn 100%".

Theo ông Kim Kwan-jin, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường nguồn lực, để có thể phát hiện và tiêu diệt các bệ phóng tên lửa của Triều Tiên trước khi nước này phát động một cuộc tấn công.

Tên lửa đánh chặn tầm thấp Patriot-3 của Hàn Quốc


"Chúng tôi đang chuẩn bị các kế hoạch để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa và đang thực hiện một số kế hoạch này", ông nói. "Chúng tôi cần có các thiết bị tên lửa tương ứng với hệ thống chiến đấu hiện tại".

Nghị sỹ Hong Ik-pyo thuộc Đảng Dân chủ đối lập đã dẫn một báo cáo của Lầu Năm Góc về cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa quốc tế mang tên Nimble Titan diễn ra vào tháng 5-2012, với sự tham gia của 14 quốc gia, để đưa ra khả năng Hàn Quốc trở thành một "đối tác" của hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu này, nhưng ông Kim Kwan-jin đã bác bỏ khả năng tham gia của nước này vào chương trình tốn kém đó.

Ông cho rằng quân đội Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập này, chỉ nhằm tăng cường hợp tác với các nước khác trong khu vực, vì theo ông, hệ thống phòng thủ chống tên lửa nhiều lớp không phù hợp với môi trường chiến đấu trên bán đảo Triều Tiên. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc được thiết kế để đánh chặn các tên lửa tầm thấp từ Triều Tiên.

Việc tham gia vào một hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ dứng đầu gồm có các tên lửa đánh chặn triển khai trên mặt đất và hệ thống radar băng X đã trở thành một vấn đề nan giải tại Hàn Quốc, vì nó có thể gây nên một cuộc chạy đua vũ trang khu vực với Trung Quốc và sẽ tiếp tục làm gia tăng chi phí đối với chương trình phòng thủ tên lửa quốc gia của nước này.