Tính đến tháng 10/2012, Trung Quốc đã đưa 16 vệ tinh trong hệ thống định vị toàn cầu vào quỹ đạo trái đất. Do đó, Beidou có thể cung cấp dịch vụ cho tất cả các quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Newspim, một trang web của Seoul, báo cáo rằng Beidou đã được cài đặt trên 10.000 xe taxi ở Bangkok. Với hệ thống vệ tinh này, Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự trong khu vực.
Một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói với tạp chí Global Times rằng Trung Quốc không thể làm gì để ngăn chặn khả năng Triều Tiên sử dụng hệ thống Beidou cho hoạt động quân sự chống lại miền Nam. Chuyên gia này cho biết thêm, hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ cũng đã được Triều Tiên sử dụng trên các máy bay do thám vào không phận Hàn Quốc hồi đầu năm nay. Điều này đặt ra một thách thức không nhỏ cho Seoul khi Bình Nhưỡng nắm trong tay hai hệ thống định vị toàn cầu tiên tiến nhất thế giới và sử dụng chúng cho mục đích quân sự.