Hàn Quốc khánh thành “Thủ đô thu nhỏ”

ANTĐ - Thành phố Sejong, trung tâm hành chính được thiết kế cho 36 bộ và cơ quan của chính phủ Hàn Quốc đã chính thức khai trương ngày 1-7 sau 10 năm gây tranh cãi.

Cảnh về đêm của thành phố hành chính mới Sejong

Trải rộng trên diện tích 456,2km2, Sejong cách Seoul khoảng 120km về phía nam. Sejong sẽ là thành phố rộng thứ 17 của Hàn Quốc sau Thủ đô Seoul, 6 thành phố lớn và 9 tỉnh khác. Bắt đầu từ tháng 9 này, Văn phòng Thủ tướng sẽ chuyển đến Sejong và tới năm 2014, 9 bộ và 27 cơ quan văn phòng chính phủ sẽ hoàn thành việc chuyển sang địa điểm mới. Được biết, cư dân đầu tiên của thành phố đã định cư tại đây từ tháng 12-2011. Khu vực này đã được đầu tư 8,5 nghìn tỷ won xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, điện, khí đốt, bệnh viện và trường học. Dự kiến ​​khoảng 20.000 người sẽ chuyển đến Sejong vào cuối năm nay, đến năm 2030, dân số của thành phố sẽ là 500.000 người.

Đây là sáng kiến từ 10 năm trước của cố Tổng thống Roh Moo-hyun, nhằm làm giảm sự quá tải tại Seoul và chấn hưng kinh tế khu vực. Với phán quyết của Tòa án Hiến pháp năm 2004 rằng Seoul vẫn phải là Thủ đô, Sejong được chọn làm thành phố hành chính. Thành phố được cho là để kích thích phát triển cân bằng hơn, nhưng vẫn thu hút sự hoài nghi về tính hiệu quả của việc phân chia chức năng chính phủ.