Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) nước này cho biết, họ đã nhận được thư đề xuất và chấp thuận từ Lầu Năm Góc đối với UAV Global Hawk do Tập đoàn Northrop Grumman sản xuất vào giữa tháng 4 sau khi được Quốc hội thông qua.
Theo nhiều nguồn tin, mặc dù giá đề xuất đối với 4 chiếc UAV này đã không được công bố, nhưng được cho là sẽ vượt quá mức giá 480 tỷ won (435 triệu USD) do chính phủ Hàn Quốc đưa ra ban đầu, có thể là gấp đôi (khoảng gần 1 tỷ USD).
Trong khi đó, theo một báo cáo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc hồi tháng 12 năm ngoái, 4 chiếc UAV này có giá 1,2 tỷ USD.

Trong khi DAPA có kế hoạch mua Global Hawk thông qua một thỏa thuận liên chính phủ, họ cũng đang cân nhắc đến một cuộc đấu thầu cạnh tranh để mua UAV trinh sát tầm cao tiềm năng khác.
Luật pháp hiện hành của Hàn Quốc quy định, nếu chi phí bổ sung vượt quá 20% ngân sách ban đầu thì cơ quan mua sắm nhà nước cần phải đánh giá lại để xác định tính khả thi của dự án.
"Chúng tôi hiện đang cân nhắc xem có nên lựa chọn Global Hawk hay mở cuộc đấu thầu cạnh tranh," một quan chức DAPA giấu tên cho biết.
Các UAV khác như Phantom Eye của Boeing và Global Observer của AeroVironment đã từng được coi là ứng viên tiềm năng, nhưng chúng không đáp ứng được khả năng tác chiến theo yêu cầu của Quân đội Hàn Quốc.