Hạn chế nhà thầu kém chất lượng trong các dự án năng lượng

ANTĐ - Theo Văn bản số 121/TCBC-VEA của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA), việc chọn được nhà thầu có năng lực mạnh là yếu tố thành công của các quy hoạch điện quốc gia.

VEA cho rằng, cần thiết phải bổ sung và sửa đổi một số quy định hiện hành về đấu thầu, cho phép các chủ đầu tư (đặc biệt là các chủ dự án có sử dụng nguồn vốn Nhà nước) lựa chọn các thiết bị chất lượng cao, các nhà thầu EPC có kinh nghiệm từ các nước công nghiệp phát triển như: G7, Nhật Bản, Hàn Quốc… Giá dự thầu không nên được xem là tiêu chí quyết định trong việc trao hợp đồng EPC. Thay vào đó, các vấn đề như: chất lượng, tiến độ, tổng chi phí (bao gồm dịch vụ sau bán hàng, mức độ tiên tiến của công nghệ và khả năng chuyển giao công nghệ cho lao động trong nước) nên được ưu tiên và xem là các yếu tố quyết định.

Thực tế cho thấy, các dự án điện trong Quy hoạch Điện VI với hầu hết các dự án bị chậm tiến độ từ 1-3 năm đều do các nhà thầu không đủ năng lực, trong đó chủ yếu là nhà thầu Trung Quốc.