Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển

ANTĐ - Sáng 2-5, hàng nghìn chiến sĩ Hải quân từ các lực lượng đã tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 1Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các nguyên lãnh đạo và bộ ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo Bộ quốc phòng, Bộ tư lệnh Hải quân...
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 2Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho Quân chủng Hải quân
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 3
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 4

Trên bộ, đội Quân kỳ quyết thắng của quân chủng Hải quân dẫn đầu đoàn diễu binh tiến qua lễ đài

Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 5

Hải quân nhân dân Việt Nam thành lập ngày 7-5-1955 với tiền thân là Cục phòng thủ bờ bể, một quân chủng thuộc Bộ quốc phòng có nhiệm vụ tổ chức, chỉ huy, quản lý, xây dựng quân đội bảo vệ vùng biển và thềm lục địa Việt Nam

Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 6Từ năm 2010, Hải quân nhân dân Việt Nam được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, đến nay đã có đủ 5 thành phần lực lượng: tàu mặt nước, tàu ngầm; pháo binh – tên lửa bờ; không quân Hải quân; Hải quân đánh bộ, Đặc công Hải quân và lực lượng phòng thủ đảo
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 7Tại buổi lễ, đô đốc Nguyễn Văn Hiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Hải quân Việt Nam nói: “Tình hình trên biển Đông, cũng như các vùng biển nước ta đã và đang diễn ra những diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều động thái mới, ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền đã và đang bước vào một giai đoạn mới, nặng nề và phức tạp hơn”
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 8“Hơn lúc nào hết, toàn Quân chủng phải chủ động, nhạy bén nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, tham mưu; đề cao cảnh giác, chủ động, kịp thời phát hiện, đồng thời bình tĩnh xử lý hiệu quả các tình huống bảo vệ các hoạt động kinh tế trên biển, giữ vững chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cũng như mối quan hệ với các nước trong khu vực”, ông Hiến nói. (Ảnh: Các chiến sĩ Hải quân đánh bộ tiến qua lễ đài)
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 9

Biên đội tàu ngầm 

Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 10
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 11

Cuối buổi diễn ra lễ duyệt đội hình trên biển của các lực lượng Hải quân

Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 12Các lực lượng tàu Hải quân Việt Nam duyệt đội hình
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 13Tàu ngầm Kilo bên cạnh chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và các tàu tuần tra
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 14Hai tàu ngầm TP Hồ Chí Minh và Hà Nội về Việt Nam năm 2013 và 2014
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 15
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 16Lực lượng tàu tuần tra mới được đưa vào sử dụng
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 17Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng mang số hiệu HQ-011 cập cảng Cam Ranh ngày 5-3-2011 và được biên chế vào lực lượng hải quân Việt Nam ngay sau đó
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 18Trực thăng đáp trên hai chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 19Các trực thăng trong buổi duyệt đội hình trên biển
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 20Thủy phi cơ DCH-6 của Hải quân bay trong lúc các tàu duyệt đội hình trên biển
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển ảnh 21Từ năm 2010, Hải quân nhân dân Việt Nam được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, đến nay đã có đủ 5 thành phần lực lượng: tàu mặt nước, tàu ngầm; pháo binh - tên lửa bờ; Không quân Hải quân; Hải quân đánh bộ, Đặc công Hải quân và lực lượng phòng thủ đảo