- Mỹ tiếp tục đưa các bộ phận của hệ thống THAAD vào Hàn Quốc
- Tổng thống Nga lệnh cho hải quân phát triển hạt nhân chiến lược
- Tàu khu trục Mỹ bắn pháo sáng cảnh báo tàu Iran tại Vịnh Persian
Theo thống kê mới của Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ (CBO), chi phí đóng tàu, huấn luyện thủy thủ và vận hành 355 chiếc tàu sẽ tiêu tốn 102 tỉ USD mỗi năm, tức là cao hơn 33% so với mức 275 tàu hiện nay. Theo kế hoạch cũ, hải quân Mỹ chỉ đặt mục tiêu vận hành 305 tàu trong vòng 30 năm tới.
Nghiên cứu của CBO chỉ ra rằng, để đạt được mục tiêu sở hữu 355 tàu, hải quân Mỹ cần đầu tư 26,6 tỉ USD mỗi năm cho đóng tàu mới, tức là tăng 60% so với con số trung bình mà quốc hội từng chấp thuận cho kế hoạch cũ.

Tổng thống Trump là một trong những người ủng hộ đầu tư mạnh vào hải quân
Nếu cân nhắc đến việc Mỹ sẽ lần lượt cho về hưu nhiều tàu chiến cũ, việc tạo ra hạm đội 355 chiếc tàu có nghĩa là nước này cần đóng 329 tàu mới trong vòng 30 năm nữa, tương đương khoảng 11 tàu mỗi năm.
Một lực lượng hải quân lớn hơn cũng có nghĩa là họ phải tuyển mộ thêm nhiều thủy thủ, nhân sự hỗ trợ và thậm chí là mua thêm cả máy bay. Tăng cường đóng tàu cũng buộc các xưởng chế tạo phải đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng nhằm đạt được tốc độ và tiêu chuẩn đề ra.
Cũng theo nghiên cứu của CBO, hải quân Mỹ có thể đạt được mục tiêu 355 tàu sớm nhất là vào năm 2035, tức là 18 năm nữa.