Hải quân Mỹ chi hơn 644 triệu USD mua thêm tàu khu trục Aegis mới

ANTĐ - Ngày 31-3, tập đoàn General Dynamics cho biết, hải quân Mỹ đã phê chuẩn chi số tiền 644,3 triệu USD để mua thêm một chiếc tàu khu trục lớp Arleigh Burke mới.

Chiếc tàu mới này nằm trong khuôn khổ hợp đồng mua 5 chiếc tàu chiến có khả năng mang hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis có tổng giá trị 3,4 tỷ USD của hải quân Mỹ đã được trao cho General Dynamics vào tháng 6-2013.

Chiếc tàu khu trục mới mang tên USS Harvey C. Barnum Jr. (DDG 124) này sẽ được đóng tại nhà máy đóng tàu Bath Iron Works từ tháng 9-2017, hoàn thành và bàn giao vào tháng 7-2021.

Tàu khu trục USS Fitzgerald (DDG-62) thuộc lớp Arleigh Burke của Mỹ

Theo thông cáo báo chí của tập đoàn General Dynamics, hiện tại có 4 chiếc tàu khu trục lớp Arleigh Burke (DDG-51) đang được chế tạo, gồm: USS Rafael Peralta (DDG 115), USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Daniel Inouye (DDG 118) và USS Carl Levin (DDG 120).

Thông cáo báo chí trên miêu tả các tàu khu trục lớp Arleigh Burke là “một tàu chiến đa năng đem lại khả năng phòng thủ chống lại một loạt mối đe dọa, trong đó có tên lửa đạn đạo”.

Tàu khu trục lớp này được trang bị một loạt phương tiên chống ngầm; hệ thống chiến đấu Aegis có thể theo dõi và tiêu diệt nhiều mục tiêu của đối phương; một hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng; 2 chiếc trực thăng SH-60; các tên lửa phòng không hiện đại và tên lửa hành trình đối hạm và tấn công mặt đất Tomahawk.

Aegis là hệ thống chỉ huy và điều khiển vũ khí được sử dụng để phát hiện và theo dõi mục tiêu, cũng như dẫn đường cho các tên lửa đánh chặn tiêu diệt các mục tiêu đó. Hệ thống đã được trang bị cho hơn 30 tàu chiến của Mỹ cũng như nhiều nước đồng minh khác.

Hệ thống chiến đấu Aegis được tích hợp radar AN/SPY-1D(V) hiện đại nhất thế giới hiện nay và các tên lửa đánh chặn SM-2 hoặc SM-3, có thể phát hiện 300 mục tiêu và theo dõi 100 mục tiêu với tầm quét 320km, với tầm bắn trên 500km, độ cao đánh chặn đạt tới 160km.