Hải quân Mỹ bắt giữ tàu chở vũ khí của Iran ở biển Ả-Rập

ANTĐ - Hải quân Mỹ vừa đưa ra thông cáo cho biết, họ đã bắt giữ một tàu vận chuyển vũ khí của Iran trên biển Ả-Rập do nghi ngờ nó đang mang khối thiết bị quân sự này đến Yemen. 

Chiếc tàu này đang chở theo 1.500 khẩu súng trường AK-47, 200 súng phóng lựu và nhiều súng máy 21,5mm.

Mỹ nghi khối vũ khí vừa bị bắt được chuyển đến cho lực lượng Houthi ở Yemen
“Lực lượng hải quân hoạt động trên biển Ả-Rập đã giữ một tàu chở vũ khí trái phép vào hôm 28-3. Mỹ cho rằng, đây là tàu chở vũ khí đến cho lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen. Tàu tuần tra biển USS Sirocco, thuộc Bộ Chỉ huy trung tâm hải quân Mỹ, đã chặn và thu giữ các loại vũ khí cất giấu bên trong một khoang chứa hàng nhỏ”, thông cáo từ hải quân Mỹ cho biết vào hôm 4-4.

Đây là chiếc tàu chở vũ khí thứ 3 Mỹ bắt giữ ở biển Ả-Rập kể từ hồi tháng 2. 2 vụ việc trước diễn ra vào các ngày 27-2 và 20-3.

Yemen đã rơi vào nội chiến giữa chính phủ của Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi với phiến quân nổi loạn Houthi và lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Iran được cho là nước hỗ trợ cho phiến quân Houthi trong khi Ả-Rập Saudi đã dẫn đầu liên quân 10 nước đến không kích vào lực lượng Houthi từ tháng 3-2015. Mỹ không có vai trò gì trong nội chiến Yemen, tuy nhiên, luôn cáo buộc và tìm cách ngăn cản Iran hỗ trợ cho quân Houthi.