Hai nhóm con đồ ẩu đả, đốt xe máy lúc nửa đêm

ANTĐ - Nguồn tin từ CAH Hoài Ân (Bình Định) cho biết đang điều tra làm rõ vụ ẩu đả, gây rối lúc đêm khuya xảy ra tại xã Ân Tín, huyện Hoài Ân.
Lúc 0 giờ 13-2, Dương Anh Thuận (SN 1990) và Huỳnh Tấn Cảnh (SN 1994, cùng ngụ ở xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) cùng 8 thanh niên khác ở cùng xã kéo đến thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân để đánh 5 thanh niên ở đây. 
Trong lúc đánh nhau, Thuận, Cảnh cùng đồng bọn đã đập vỡ tủ kính và 3 két bia Sài Gòn trong tiệm tạp hóa của ông Lê Đức Lợi. Nhóm thanh niên thôn Hội Long cũng đập phá và đốt cháy xe máy 77F2 0427 của nhóm thanh niên xã Ân Tín. Ngay sau đó, Công an huyện Hoài Ân đã phối hợp cùng Công an xã Ân Hảo Đông lập biên bản hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.