Hai người đàn ông lĩnh án chung thân vì buôn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai người đàn ông lĩnh án chung thân vì buôn ma túy. Đến thời điểm bị bắt, Việt đã bán thành công hai chuyến hàng cho Quang. Người chuyển hàng là Khánh với tiền công 20 triệu tiền công/lần. 

Ngày 24/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Trần Văn Việt (SN 1984), trú thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Minh Quang (SN 1990) trú phường Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An và Nguyễn Văn Khánh (SN 1994) trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Văn Việt cùng đồng bọn trong phiên xét xử

Trần Văn Việt cùng đồng bọn trong phiên xét xử

Theo đó, trong thời gian đang công tác tại một đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Trần Văn Việt quen biết một người dân tộc Mông. Qua trò chuyện, người này nói với Việt có nguồn ma túy từ Lào về, nếu bán được cho ai sẽ được trả tiền.

Về sau, Việt quen Quang nên hai bên đã thống nhất việc mua bán ma túy. Đầu tháng 7/2020, Quang gọi điện cho Việt đặt mua 1 kg ma túy Ketamine, thống nhất giá 425 triệu đồng.

Sau đó, Việt liên hệ đầu mối để lấy hàng còn Quang thuê Khánh đi lấy. Chuyến hàng thành công, Quang trả cho Khánh 20 triệu đồng tiền công.

Chuyến đầu trót lọt, đến giữa tháng 8/2020, Quang tiếp tục đặt mua của Việt 1 kg Ketamine, giá 425 triệu đồng. Sau đó, Quang lại thuê Khánh đi nhận ma túy rồi gửi vào bến xe Miền Đông cho khách với tiền công 20 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 13/9/2020, khi Việt điều khiển xe ô tô đi lấy chuyến hàng thứ 3 cho Quang và một vị khách khác thì bị tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Công an xác định, Việt phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 3,3 kg ma túy. Quang và Khánh phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 3 kg ma túy. Trong phiên xét xử, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Việt, Nguyễn Trọng Minh Quang tù chung thân. Tuyên phạt Nguyễn Văn Khánh 20 năm tù.