Bà Rịa - Vũng Tàu

Hai mẹ con tử vong, nghi bị giết trong căn biệt thự

ANTD.VN - Vợ và con trai của ông Bùi Xuân Thường – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bị phát hiện tử vong trong căn biệt thự của gia đình và một số tài sản đã bị mất.

Nạn nhân là bà Phạm Thúy Nga (SN 1968) và con trai của bà là Bùi Phạm Đức Toàn (SN 1999). Hai nạn nhân này là vợ và con trai út của ông Bùi Xuân Thường, hiện đang giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Hụyện ủy huyện Châu Đức.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường căn nhà để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CTV

Từ chiều đến đêm 24/10, lực lượng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết vụ án mạng, 2 người chết xảy ra tại nhà ông Thường, ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức. Công an cũng lấy lời khai của những hàng xóm xung quanh nhà ông Thường.

Trước đó lúc 16h chiều 24/10 người nhà về thì tá hỏa khi phát hiện bà Nga nằm thoi thóp ở cầu thang nhà, hiện trường đầy vết máu. Người nhà kêu cứu, nhờ hàng xóm phối hợp đưa đi cấp cứu nhưng bà Nga đã tử vong.

Sau đó người nhà còn phát hiện cháu Toàn nằm tử vong trong nhà kho. Đáng nói Toàn bị trói chân tay, bị giấu kín trong góc nhà kho bằng cách phủ chăn lên… Nhận được tin báo, Công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa để điều tra.

Bước đầu gia đình ông Thường xác định 2 xe gắn máy để trong nhà đã không còn nữa. Gia đình còn chưa xác định có mất thêm gì nữa hay không?

Được biết, nhà của ông Thường dạng biệt thự sân vườn, có tường rào kiên cố. Vợ chồng ông có với nhau 3 người con. Trong đó 2 người con gái đầu có chồng con sống riêng, con gái thứ thì học xa, chỉ còn Toàn sống với vợ chồng ông.

Công an tình nghi, vợ và con trai út của ông Thường bị giết hại. Đây khả năng là vụ giết người, cướp tài sản.