Đồng Nai

Kẻ giết tài xế, cướp tài sản không thành bị tuyên án 15 năm tù

ANTD.VN - Bị cáo là đối tượng vào cuối năm 2015 đã thực hiện hành vi giết tài xế xe du lịch 7 chỗ bằng búa để cướp tài sản nhưng bất thành.

Ngày 16-9, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Dũng (SN 1969, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 12 năm tù về tội “giết người” và 3 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho hai tội danh trên đối với Dũng là là 15 năm tù.

Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, do nhiều nợ nần, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền trả nợ.

Chiều 19-12-2015, Dũng đi đến chợ Tam Hiệp (TP Biên Hòa) mua một cái búa nhổ đinh, cho vào ba lô. Sau đó, Dũng gọi điện thoại cho anh Huỳnh Mai (Giám đốc Công ty H.M.L chuyên cho thuê xe) thuê một chiếc 7 chỗ, đi Đồng Tháp 3 ngày với giá thỏa thuận hơn 5 triệu đồng.

Sau đó, anh Mai đã điều tài xế là anh Trần Mạnh Hùng điều khiển ô tô Innova, BKS 60M-9508 chạy đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đón Dũng như đã thông báo địa điểm.

Khi vừa bước lên xe, với mục đích của Dũng là tìm đến nơi vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản của anh Hùng. Dũng bảo anh Hùng, chạy xe vào xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, để đón thêm người nhà đi cùng.

Trên đường đi, khi đến một địa điểm vắng người, lợi dụng lúc anh Hùng không để ý,  Dũng lấy búa chuẩn bị sẵn đánh tới tấp vào đầu anh. Tuy nhiên, anh Hùng chống trả quyết liệt, xô cửa thoát ra ngoài, kêu cứu…

Trong khi đó, tên Dũng cũng bị anh Hùng đánh nên y cũng bỏ chạy ra ngoài rồi nhờ người nhà bên vợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Dũng đến Công an tỉnh Đồng Nai đầu thú, khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản của mình.

Tại phiên xét xử, Dũng khai chỉ ý định cướp tài sản của tài xế, không có ý định cướp xe. Đồng thời Dũng cũng tỏ vẻ ăn năn, hối hận về hành vi của mình… HĐXX sau khi nghị án, tuyên phạt bị cáo Dũng mức án 15 năm tù cho hai tội danh giết người và cướp tài sản.