Hãi hùng phát hiện 19 bào thai nữ trong ống cống

ANTD.VN - Cảnh sát Ấn Độ ngày 7-3 cho hay, 19 bào thai nữ đã được tìm thấy trong các túi nhựa tại một ống cống ở bang Maharashtra, miền Tây nước này. 

Các bào thai được phát hiện gần một phòng khám tư. Ảnh minh họa

Những bào thai này được phát hiện gần phòng khám tư của một bác sĩ không được cấp phép hành nghề phá thai. Cảnh sát nói rằng, bác sĩ này hiện đang bỏ trốn.

Phòng khám đặt tại một ngôi làng ở huyện Sangli, gần biên giới với bang Karnataka, bị cáo buộc tiến hành xét nghiệm xác định giới tính cùng với các ca nạo phá thai bất hợp pháp.

Cảnh sát phát hiện các bào thai nữ khi đang điều tra cái chết của một phụ nữ 26 tuổi đã qua đời sau khi tiến hành phá thai tại phòng khám. Dattatray Shinde, quan chức cảnh sát huyện Sangali cho hay, chồng của người phụ nữ xấu số cũng bị bắt giữ với cáo buộc ép vợ phá thai.

Nhà chức trách địa phương nói rằng, họ đang hợp tác với cán bộ y tế để điều tra vụ việc.