Hai giám đốc tham gia đường dây ‘kinh doanh’ giấy tờ giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  CATP Hải Phòng ngày 3-6 đã thông tin ban đầu về chuyên án phá đường dây mua bán giấy tờ giả.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tiên Lãng và Phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng có hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Hai đơn vị đã phối kết hợp xác lập chuyên án để đấu tranh.

Các đối tượng Hằng, Quỳnh

Các đối tượng Hằng, Quỳnh

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 17-3-2021, Ban chuyên án bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hằng (SN 1983, trú tại khu 7 thị trấn Hưng Hóa, Tam Nông, Phú Thọ; hiện ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH đào tạo quốc tế SYDNEY có trụ sở tại khu Tân Hưng, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Tang vật thu giữ 01 chứng chỉ tốt nghiệp số 022744 do Giám đốc trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nhân lực - nhân tài cấp ngày 12/12/2020 cho Nguyễn Thùy Liên, sinh năm 1985 với chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng án, ngày 19-3, cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1961, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) là Giám đốc Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nhân lực - nhân tài (địa chỉ:phố Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc Hằng và Quỳnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua điều tra xác định, thông qua các mối quan hệ, Hằng là người môi giới, cung cấp thông tin cá nhân của những người có nhu cầu cấp chứng chỉ, văn bằng các loại để Quỳnh in, ký cấp các chứng chỉ, văn bằng cho những người trên dù không qua đào tạo, thi cử tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nhân lực - nhân tài.

Đến nay, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.