Hai đối tượng trộm xe máy bị bắt trên đường đưa xe đi tiêu thụ

ANTĐ - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy, khi 2 đối tượng này đang trên đường đưa xe đi tiêu thụ.
Lúc 14h ngày 25-6, tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm CSGT Tuy Phước, thuộc phòng CSGT đường sắt đường bộ Công an tỉnh Bình Định đang làm nhiệm vụ trên QL1A thuộc xã Mỹ Hiệp huyện Phù Mỹ thì nhận được tin báo của anh Đặng Hoàng Sinh (SN 1993, trú tại Lộc Thái, Mỹ Châu, Phù Mỹ) về việc có 2 đối tượng đi trên xe mô tô 79H1-090.91 vào nhà anh Sinh dùng van khóa trộm xe mô tô Exiter 77Y3-0317 và đang đi vào hướng Nam. 

Hai đối tượng trộm xe máy bị bắt trên đường đưa xe đi tiêu thụ ảnh 1
Hai đối tượng Cương và Dương tại cơ quan điều tra


Nhận được tin báo, tổ TTKS nhanh chóng triển khai lực lượng dọc tuyến đường kết hợp chốt chặn để truy tìm. Đến 14h35 cùng ngày, tổ TTKS phát hiện 1 đối tượng đi trên xe mô tô 77Y3-0317 có dấu hiệu khả nghi liền ra hiệu dừng xe nhưng đối tượng nhanh chóng vứt xe, bỏ chạy. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ TTKS đã bắt giữ được đối tượng cùng xe mô tô 77Y3-0317. Qua điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Tô Ngọc Dương (SN 1993 trú Gia Thạnh, Cát Minh, Phù Cát) và thừa nhận vừa gây ra vụ trộm cắp tại nhà anh Sinh. Đối tượng Dương đồng thời khai nhận đồng bọn là Trần Văn Cương (SN 1990, trú Ninh Thượng, Ninh Hòa, Khánh Hòa) hiện đang điều khiển chiếc xe trộm cắp đi tiêu thụ. Tiến hành xác minh thông tin, cơ quan công an đã tổ chức truy đuổi đối tượng Cương. Đến 16h cùng ngày, đối tượng Cương đã bị tổ TTKS phát hiện và bắt giữ. Bước đầu đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy khác trong đó có cả các vụ xảy ra ở Quảng Ngãi.