Hai cha con rủ nhau buôn người qua biên giới

ANTĐ - Sau khi lấy chồng ở Trung quốc, mấy năm sau Khăm trở về quê móc nối cùng người thân, lừa bán người sang bên kia biên giới để kiếm tiền.

Ngày 4-9, thông tin từ Đồn biên phòng Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này vừa bàn giao hai đối tượng Moong Thị May Khăm (28 tuổi) và Moong Văn Diệu (51 tuổi, cha ruột của Khăm) - dân tộc Khơ Mú, cùng trú tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cho cơ quan công an huyện Kỳ Sơn để tiếp tục điều tra, mở rộng về hành vi buôn bán người.

Theo đó, vào tối 2-9, lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tiểu khu 50 và Đồn biên phòng Na Ngoi phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Nghệ An, bắt quả tang hai cha con Khăm, Diệu tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, khi chúng đang trao đổi tiền và người.

Hai cha con rủ nhau buôn người qua biên giới ảnh 1
Hai cha con Khăm bị bắt giữ vì hành vi mua bán người qua biên giới 


Ngay sau đó, hai cha con Khăm được đưa về cơ quan công an, tại đây Khăm khai nhận, năm 2004 Khăm lấy chồng ở Trung Quốc, đến năm 2007, Khăm móc nối với người thân để lừa đưa người đi bán dưới chiêu bài đưa đi làm ăn với thu nhập cao.

Bằng thủ đoạn tinh vi và đánh vào các đối tượng ở miền núi kém hiểu biết, Khăm đã thực hiện được hành vi lừa bán người của mình. Tuy nhiên, tối 2-9, khi Khăm cùng cha của mình đang thực hiện việc bán người thì bị bắt. Qua khám xét tư trang của Khăm, lực lượng chức năng thu giữ được 10 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra để sớm hoàn tất hồ sơ xử lý hai đối tượng.