TP.HCM:

Hai căn nhà bị cháy rụi vì xe bồn cháy nổ

ANTĐ - Chiều nay 15/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ trên đường Đào Tôn Nguyên, huyện Nhà Bè làm 2 căn nhà bị thiêu rụi.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, vào khoảng 11h trưa nay, chiếc xe bồn do tài xế Nguyễn Hoàng Ngọc Kha (SN 1984, ngụ quận Phú Nhuận) điều khiển đậu trên đường Đào Tôn Nguyên, gần nhà số 14/2A và 24/2C.

Vụ cháy nổ khiến nhiều người dân tại khu vực hú vía


Khi tài xế Kha xuống xe váo quán ăn cơm thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên, khói nghi ngút bao trùm chiếc xe bồn trên. Chưa dừng lại, ngay sau đó, 2 tiếng nổ long trời tiếp tục vang lên, lúc này nhọn lửa bắt đầu bùng phát dữ dội chiếc xe.

Chiếc xe bồn, "thủ phạm" của vụ cháy nổ


Nhận tin báo, nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC huyện Nhà Bè và quận 2 đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Chiếc xe bồn chứa bên trong 24 ngàn lít dầu bùng cháy dữ dội, hai căn nhà tại địa chỉ trên bị lửa bắt cháy lan, nhiều vật dụng, đồ đạc bên trong bị thiêu rụi.

Hơn 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Cơ quan công an địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại ban đầu do vụ cháy gây ra.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường


Được biết, chiếc xe bồn trên đang trên đường chở dầu từ khi xăng dầu huyện Nhà Bè đến sân bay Tân Sơn Nhất, khi tài xế dừng xe vào quán ăn cơm thì xảy ra sự cố trên.