Hà Tĩnh: Vung dao dọa chém cảnh sát giao thông khi bị dừng xe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Đối tượng nghiện ma túy, 4 tiền án khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm đã vung dao dọa chém rồi cùng đồng bọn tăng ga bỏ chạy.

Công an Thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nhật về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, sáng 27/5, trên đường ở khu phố 1, phường Hưng Trí, hai cán bộ Đội CSGT thuộc Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện Trần Đình Vũ (21 tuổi) lái xe máy chở Nguyễn Quốc Nhật (SN 1985) không đội mũ bảo hiểm nên đuổi theo, yêu cầu dừng xe kiểm tra. Song đối tượng không chấp hành mà còn đe dọa cảnh sát và bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Quốc Nhật

Đối tượng Nguyễn Quốc Nhật

Cảnh sát giao thông thị xã Kỳ Anh đã huy động lực lượng đuổi theo, yêu cầu lái xe chấp hành hiệu lệnh. Tuy nhiên khi bị chặn, Nguyễn Quốc Nhật nhảy xuống xe, rút kiếm và dao thủ sẵn vung lên dọa chém cảnh sát, rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu tháng 7, Nguyễn Quốc Nhật đã bị công an bắt giữ. Điều tra cho thấy đối tượng Nhật bị nghiện ma túy, có 4 tiền án. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.