Hà Nội trao tặng nhân dân tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do bão lũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 5-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do bão lũ.

Đại biểu TP Hà Nội tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng. Về phía tỉnh Nghệ An có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, bão số 3 và hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu những trận mưa to đến rất to, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình của Nhà nước. Tính đến ngày 2-10-2022, đã có 8 người chết; 8.373 ngôi nhà bị ngập; 1.392 hộ dân phải di dời; 490 nhà bị ảnh hưởng do bão; 66 xóm, bản bị cô lập; 3.971 hộ bị chia cắt...

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã gửi lời thăm hỏi, sự sẻ chia sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đặc biệt là nhân dân các vùng bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra và các thân nhân, gia đình đồng bào không may gặp nạn trong đợt thiên tai vừa qua. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã trao tặng Quỹ Cứu trợ của tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng để chia sẻ một phần khó khăn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, góp phần sớm khắc phục hậu quả ngay sau lũ, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống cho người dân.

Bày tỏ sự cảm kích khi đón nhận món quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô dành cho nhân dân tỉnh Nghệ An đang chịu hậu quả nặng nề do bão lũ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp, sự giúp đỡ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, tỉnh sẽ kịp thời chuyển ngay nguồn hỗ trợ của Thủ đô Hà Nội đến những bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ một cách hợp lý, hiệu quả, bảo đảm đúng quy định. Trong đó, sẽ tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng những căn nhà bị tốc mái, sập đổ; khôi phục hoạt động sản xuất và mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân.

Trân trọng ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của mà Thủ đô đã dành cho tỉnh Nghệ An trong suốt thời gian qua, đồng chí Thái Thanh Quý thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An chân thành cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu mà TP Hà Nội đã dành cho tỉnh Nghệ An. Đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn, Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác quý báu, qua đó, góp phần giúp tỉnh sớm vượt qua khó khăn, khắc phục kịp thời hậu quả do mưa lũ và khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó sớm ổn định đời sống của người dân.