Hà Nội tổ chức cầu truyền hình đặc biệt "Hồn thiêng sông núi" tri ân các anh hùng liệt sĩ

ANTD.VN - Tối 22-7, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ,  Thành ủy – HĐND – UBND – MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức cầu truyền hình đặc biệt  “Hồn thiêng sông núi” như bản hùng ca tri ân các anh hùng thương binh, liệt sỹ đã không tiếc xương máu cho độc lập tự do của dân tộc.

Những tiết mục đặc sắc, mang tính nghệ thuật cao tại điểm cầu quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Chương trình được thực hiện tại 2 điểm cầu là Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và xã Hòa Xá (Huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các anh hùng liệt sỹ... cùng tới dự cầu truyền hình.

Điểm cầu Quảng trường Cách mạng Tháng Tám là một địa danh lịch sử nổi tiếng. Chiều 28-5-1946, một cuộc họp quan trọng bàn về công tác giúp đỡ các chiến sĩ diễn ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới dự. Ngày 11-7-1946, tại Nhà hát Lớn đã tổ chức buổi quyên góp quần áo, giày mũ cho các chiến sĩ ngoài chiến trường, mở đầu cuộc vận động “Mùa đông chiến sĩ”.

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cởi chiếc áo rét đang mặc để tặng chiến sĩ. Một năm sau, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị lấy ngày 27-7 làm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Điểm cầu Hòa Xá (Ứng Hòa – Hà Nội) là nơi mà huyền thoại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - “Chiếc gậy Trường Sơn” ra đời. Chính nơi đây trở thành biểu tượng cho lòng quyết tâm của một thế hệ thanh niên Việt Nam “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, "Vai đeo 25 cân, chân đi ngàn dặm, vượt suối băng ngàn, sẵn sàng nhập ngũ"...

Ngoài các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, điểm nhấn của chương trình là những màn giao lưu với nhiều nhân chứng lịch sử cùng những ký ức, câu chuyện chân thực. Đó là nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhà văn Chu Lai, nhạc sĩ Trương Quý Hải, bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm…