Hà Nội: Thu giữ cả trăm chai nước hoa 'hàng hiệu' bày bán công khai tại chợ đêm phố cổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm phát hiện, xử lý một số đối tượng bày bán công khai nước hoa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới tại chợ đêm phố cổ. 

Khoảng 20h ngày 13-11, tại trước cửa số 16 Hàng Đào, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Đội QLTT số 2 - Cục QLTT Hà Nội, phát hiện Vũ Thị Thùy L., SN 2000, quê quán Nam Trực, Nam Định đang có hành vi kinh doanh, buôn bán nước hoa do nước ngoài sản xuất .

Số nước hoa "nhái" thương hiệu nổi tiếng được bày bán công khai tại chợ đêm phố cổ Hà Nội

Số nước hoa "nhái" thương hiệu nổi tiếng được bày bán công khai tại chợ đêm phố cổ Hà Nội

Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác thu giữ một số lượng hàng hóa là nước hoa tại trước cửa số 58 Hàng Đào. Số hàng hóa này thuộc sở hữu của Phạm Thúy N., SN 1985, trú tại quận Hoàn Kiếm.

Bước đầu, hai người phụ nữ này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng, đồng thời khai nhận, mua trôi nổi trên thị trường rồi mang về khu vực chợ đêm Hàng Ngang, Hàng Đào bán kiếm lời.

Số nước hoa "hàng hiệu" này được bán với giá từ 200.000-300.000 đồng

Số nước hoa "hàng hiệu" này được bán với giá từ 200.000-300.000 đồng

Theo lời khai của Vũ Thị Thùy L., mỗi chai nước hoa được bán với giá từ 200.000-300.000 đồng, thu lời khoảng 70.000/chai. Khi được hỏi có biết về tác hại của những chai nước hoa này, cả L. và N. đều im lặng.

Khi được hỏi có biết tác hại của các loại nước hoa "nhái" này hay không, các chủ kinh doanh chỉ im lặng

Khi được hỏi có biết tác hại của các loại nước hoa "nhái" này hay không, các chủ kinh doanh chỉ im lặng

Tiến hành kiểm đếm chủng loại, số lượng hàng hóa, cơ quan chức năng thu giữ 100 sản phẩm bao gồm nước hoa và ví các loại giả mạo nhãn hiệu: Louis Vuitton, Gucci, Channel, Bubberry, Dolce & Gabana....

Tổ công tác đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng hoá, giả mạo nhãn hiệu theo quy định của pháp luật, đồng thời bàn giao cho Đội QLTT số 2 xử lý theo quy định.