Hà Nội: Thí sinh 82 tuổi chia sẻ lý do dự thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thí sinh cao tuổi nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay của Hà Nội là cụ Nguyễn Huy Kỳ, 82 tuổi đã hoàn thành các môn thi và chia sẻ mục tiêu của mình.
Thí sinh cao tuổi nhất Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với 4 môn thi

Thí sinh cao tuổi nhất Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với 4 môn thi

Thí sinh nhiều tuổi nhất của Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là cụ Nguyễn Huy Kỳ, sinh năm 1940, thi tại trường THCS Thanh Xuân. Cụ Nguyễn Huy Kỳ đã hoàn thành các môn thi dành cho thí sinh khối GDNN-GDTX với các môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử và Địa lý.

Sau 3 buổi thi, cụ Nguyễn Huy Kỳ cho biết, kết quả làm bài khả quan với môn Lịch sử và Địa lý.

Cụ Nguyễn Huy Kỳ chia sẻ, cụ học hết cấp 2 năm 1958 và vào bộ đội nên đến nay mới có cơ hội để được học và thi tốt nghiệp THPT.

Để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này, cụ Nguyễn Huy Kỳ đã hoàn thành 3 năm cấp THPT tại trung tâm GDNN-GDTX quận Thanh Xuân. Chia sẻ về mục tiêu tham gia kỳ thi, cụ Nguyễn Huy Kỳ cho biết, dù đã nhiều tuổi nhưng với cụ, tri thức là sức mạnh.

Được biết, sau khi có bằng tốt nghiệp THPT, cụ Nguyễn Huy Kỳ sẽ vào học trường trung cấp đào tạo y sỹ về đông y của Hà Nội.

Cùng dự thi tại điểm thi THCS Thanh Xuân, nhiều thí sinh chia sẻ, các em thực sự cảm phục với tấm gương hiếu học của cụ Nguyễn Huy Kỳ và coi đây là động lực học tập với bản thân.