Hà Nội thảo luận mô hình lập thành phố thuộc Thủ đô, gồm các thành phố phía Bắc và phía Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại báo cáo về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội đã trình xin ý kiến 12 vấn đề, trong đó có mô hình lập các thành phố thuộc Thủ đô...
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Sáng 26-4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 12. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì.

​Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng: Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa XVII; Điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 Đảng bộ thành phố.​ ​

​Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, các nội dung đưa ra họp bàn tại hội nghị lần này mang tính định hướng chiến lược, căn cơ, lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cho nhiều năm tới.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đại diện Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Thường trực Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bày các tờ trình, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về 5 nội dung nêu trên.

​Đáng chú ý, với Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050… Ban Cán sự đảng UBND TP đề nghị cho ý kiến về định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm, các thành phố phía Bắc, phía Tây của Thủ đô;

Cùng đó, nghiên cứu định hướng các trục không gian của thành phố; định hướng phát triển đô thị hai bên trục đường Vành đai 4; nghiên cứu định hướng Sân bay thứ hai cho vùng Thủ đô Hà Nội tại khu vực phía Nam thành phố...

Còn Tờ trình về Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ có 2 vùng động lực phát triển Thủ đô (tại khu vực thành phố Bắc sông Hồng và tại khu vực thành phố phía Tây); 8 phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực; 7 phương án và 6 giải pháp thực hiện quy hoạch...

Đối với dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), thành phố dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2023) và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2024).

Trong báo cáo về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội đã trình xin ý kiến 12 vấn đề như mô hình thành phố thuộc Thủ đô; việc thành lập các cơ quan chuyên môn đặc thù cấp thành phố, cấp huyện;

Số lượng đại biểu chuyên trách HĐND thành phố; quy định về người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân; quy định về công trình trọng điểm; quy định cụ thể các biện pháp về xây dựng lại chung cư cũ, cải tạo, chỉnh trang thiết kế đô thị; các quy định về thu hút đầu tư; mô hình đầu tư; cơ chế tài chính...