Hà Nội tăng gần 200 ca tay chân miệng trong một tuần, đang ở cao điểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ trong một tuần qua, Hà Nội ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, với 6 ổ dịch mới, tăng cao so với tuần trước đó, đây cũng đang là dịch bệnh diễn biến “nóng” nhất trên địa bàn thành phố lúc này…
Số mắc tay chân miệng vẫn đang gia tăng (Ảnh minh họa)

Số mắc tay chân miệng vẫn đang gia tăng (Ảnh minh họa)

Ngày 21-4, Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong tuần qua (tính từ ngày 12-4 đến 19-4), toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó. Bệnh nhân phân bố tại 26 quận, huyện, thị xã. Cùng đó, ghi nhận 06 ổ dịch tay chân miệng tại Thanh Oai (03 ổ dịch), Ba Vì (01), Phúc Thọ (01), Hoàng Mai (01).

Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 770 ca mắc tay chân miệng, tăng 85% số ca mắc so với cùng kỳ năm 2023. Hiện vẫn còn 08 ổ dịch đang hoạt động.

Theo nhận định từ Sở Y tế, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch. Đây đang là dịch bệnh diễn biến “nóng” nhất trên địa bàn, bởi các dịch bệnh khác đa phần đã có số ca mắc giảm.

Cụ thể, trong tuần qua, Hà Nội chỉ ghi nhận 01 ca mắc ho gà tại Thanh Xuân, giảm 06 ca mắc so với tuần trước; ghi nhận 07 ca mắc sốt xuất huyết, cũng giảm 06 ca so với tuần trước; các dịch bệnh khác như Rubella, Uốn ván, Viêm não Nhật Bản, Dại… không ghi nhận ca mắc.

Tuy nhiên, trong tuần qua đã ghi nhận 01 ca mắc sởi, đây là ca mắc sởi đầu tiên trong năm 2024 (cùng kỳ năm 2023 không ghi nhận ca mắc sởi)…

Sở Y tế Hà Nội cho biết thêm, trong tuần tới, ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh tay chân miệng, đặc biệt tại trường mầm non, tiểu học. Tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường mầm non, mẫu giáo khi có ca bệnh, ổ dịch…