Hà Nội: Số người chết vì tai nạn lao động tăng mạnh

ANTD.VN - Năm 2016, số người chết vì tai nạn lao động tại Hà Nội tăng 43 người so với năm 2015. Trong khi đó, TP.HCM là địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất (98 người).

Hà Nội: Số người chết vì tai nạn lao động tăng mạnh ảnh 1

Tai nạn lao động gây thiệt hại lớn về con người và vật chất

Con số thống kê vừa được Bộ LĐ-TB&XH công bố cho biết, trong năm 2016, trên toàn quốc đã xảy ra 7.981 vụ tai nạn lao động làm 8.251 người bị thương. Trong đó có 799 vụ tai nạn lao động chết người và số người chết vì tai nạn lao động là 862 người.

Đáng chú ý, các vụ tai nạn lao động thường tập trung tại một số tỉnh, thành phố lớn, có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Cụ thể như tại TP.HCM, trong năm 2016 xảy ra 1.735 vụ với 106 vụ làm chết 112 người. Tại Hà Nội xảy ra 236 vụ, trong đó có 76 vụ làm chết 78 người.

Ngoài 2 thành phố lớn nêu trên, thống kê của Bộ LĐ-TB&XH cũng cho thấy có 8 tỉnh, thành phố khác cũng có số lượng lớn các vụ tai nạn lao động (Thanh Hóa 59 vụ; Bình Dương 534 vụ; Quảng Ninh 576 vụ; Hải Dương 154 vụ; Đồng Nai 1.286 vụ; Quảng Nam 298 vụ; Thái Bình 101 vụ và Quảng Trị 78 vụ).

Các địa phương trên có tổng số người chết vì tai nạn lao động là 504 người, chiếm 59,2% tổng số người chết vì tai nạn lao động trên toàn quốc.

Theo số liệu thống kê, TP.HCM là địa phương có số người chết vì tai nạn lao động nhiều nhất (98 người). Ngoài ra, Hà Nội, Bình Dương và Thanh Hóa có số người chết vì tai nạn lao động tăng cao so với năm 2015 (Hà Nội tăng thêm 43 người, Bình Dương và Thanh Hóa cùng tăng 30 người).

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, số vụ tai nạn lao động xảy ra trong lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ lệ lớn với 23,8% tổng số vụ và 24,5% tổng số người chết, tiếp theo đó là các lĩnh vực khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng…

Yếu tố chấn thương chủ yếu làm chết người nhiều nhất là ngã từ trên cao với 22,8% tổng số vụ và 21,8% tổng số người chết, tiếp theo đó là điện giật, vật rơi, đổ sập…

Về nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động gây chết người có 42,1% do người sử dụng lao động với các nguyên nhân cụ thể như không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, thiết bị không đảm bảo an toàn lao động, không huấn luyện an toàn lao động hoặc huấn luyện chưa đầy đủ... Trong khi đó, nguyên nhân từ người lao động chiếm 17,3% số vụ tai nạn lao động gây chết người.

Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động xảy ra trong năm 2016 lên tới gần 180 tỷ đồng gồm chi phí tiền thuốc, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương. Chưa kể, tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động là hơn 98.000 ngày.