Hà Nội sẽ rà soát các bản án tuyên không rõ, khó thi hành

ANTD.VN -Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, từ nay đến cuối năm, các ngành tư pháp phải nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được dư luận quan tâm, đồng thời rà lại các bản án tuyên không rõ, khó thi hành để báo cáo…

Sáng nay, 28-7, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành uỷ chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ có nhiều đổi mới, chất lượng các mặt công tác có những chuyển biến tích cực. Chất lượng công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên rõ rệt.

Cụ thể, qua 6 tháng, CATP Hà Nội đã giải quyết 7.270 tin báo tố giác tội phạm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Đã xác minh 5.359 đơn, đạt 74,2%. Trong đó, xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật 2.439 đơn. Khởi tố vụ án hình sự 2.074 vụ, xử lý hành chính 213 vụ, xác định không có vi phạm pháp luật 2.956 đơn, chuyển cơ quan khác 152 đơn, đang xác minh 1.875 đơn.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi đơn vị. Đáng chú ý, công tác hoà giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính cũng đã được tập trung, làm tốt. Toà án hai cấp đã tiến hành hoà giải thành công 5.519 vụ, chiếm 68% số án dân sự…

Dù vậy, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra, thời gian qua trong các lĩnh vực của công tác cải cách tư pháp còn không ít hạn chế như: tỷ lệ xử lý tin tố giác tội phạm chưa đạt chỉ tiêu; còn để xảy ra sai sót trong hoạt động điều tra, tố tụng, dẫn đến còn án quá hạn, án phải cải sửa; tỷ lệ thi hành án dân sự tuy có tăng về số việc và số tiền song vẫn thấp hơn so với chỉ tiêu…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 đã góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn Thủ đô.

Để khắc phục các tồn tại và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này những tháng cuối năm nay, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các ngành liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp gắn với nội dung các bộ luật sắp có hiệu lực. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

Riêng với công tác thi hành án dân sự, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự Thành phố phải chú trọng chỉ đạo nâng cao số lượng và chất lượng các vụ việc được giải quyết, giảm tỷ lệ án tồn đọng, nâng cao kết quả thu hồi tài sản trong lĩnh vực án kinh tế, tham nhũng.

Cùng đó, cần khẩn trương rà soát danh sách các bản án tuyên không rõ, khó thi hành để giải thích hoặc báo cáo cơ quan cấp trên. Đặc biệt, khắc phục ngay việc phối hợp chưa chặt chẽ giữa cơ quan thi hành án dân sự với UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan.

Ngoài ra, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu phải nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan bổ trợ tư pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh xã hội hóa, nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo điều kiện để lĩnh vực này hoạt động hiệu quả, cung cấp cho nhân dân những dịch vụ bổ trợ tư pháp chuyên nghiệp, chất lượng.