Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giám sát chặt quy chế làm việc của lãnh đạo cơ sở

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy các cấp của thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; việc lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị sáng 21-7

Sáng nay, 21-7, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khoá XVI tiến hành họp, thảo luận về báo cáo kết quả một năm thực hiện Chương trình; báo cáo quá trình nghiên cứu, xây dựng và những nội dung cơ bản của “Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội”.

Theo đánh giá, sau 1 năm thực hiện, Chương trình 01 (Khóa XVI) của Thành ủy về xây dựng Đảng và các hệ thống chính trị các cấp thành phố giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều giải pháp mang tính đột phá, tạo được những “cú hích” cần thiết cho cả hệ thống chính trị. Dù vậy, cũng còn nhiều nhóm vấn đề hạn chế như một bộ phận cán bộ lãnh đạo có vi phạm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng cơ sở trước những vẫn đề phức tạp có lúc còn mờ nhạt…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được sau một năm thực hiện chương trình 01 của Thành ủy, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành cần rà soát toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đề ra; có kế hoạch tập trung thực hiện thắng lợi.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu cấp ủy các cấp của thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, việc lãnh đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp. Những nơi có những vấn đề dân sinh bức xúc chậm giải quyết, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung khiếu kiện đông người… phải có biện pháp xử lý ngay.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh đến việc phải đưa hai Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức và nhân dân ở Thủ đô vào đời sống, trong đó cán bộ, công chức cần gương mẫu thực hiện. “Các đoàn thể, đặc biệt là Hội Phụ nữ cần vào cuộc tốt hơn để tạo sức lan tỏa” - Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị.