Hà Nội: Sáu người ứng cử đại biểu Quốc hội xin rút, chuẩn bị hiệp thương lần ba

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện đúng quy trình các bước, bảo đảm đúng luật và văn bản cấp trên hướng dẫn.
Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 biểu quyết bằng hình thức giơ tay

Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 biểu quyết bằng hình thức giơ tay

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã có báo cáo về kết quả công tác bầu cử ĐBQH khoá XV, bầu cử ĐB HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo báo cáo, việc thực hiện quy trình các bước bầu cử ĐBQH khoá XV, bầu cử ĐB HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đều thực hiện đúng quy trình, tiến độ. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã kịp thời giám sát việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm công bằng, dân chủ, lựa chọn người đủ đức, đủ tài tham gia ứng cử.

Theo báo cáo, sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ ứng cử, đối chiếu với danh sách trích ngang những người ứng cử do Uỷ ban bầu cử lập và danh sách trích ngang do các cơ quan, tổ chức, đơn vị nộp biên bản hội nghị giới thiệu tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổng hợp.

Cụ thể, tổng số hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuyển đến để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội phối hợp lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm nơi cư trú là 171 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV của thành phố Hà Nội là 72 hồ sơ (tính đến ngày 2-4-2021 đã có 6 người có đơn xin rút, 1 người bị cơ quan Công an bắt tạm giam để điều tra). Tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI là 188 hồ sơ (tính đến ngày 2-4-2021, đã có 11 người có đơn xin rút).

Tổng số hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội là 2.060 người (tính đến ngày 2-4-2021, đã có 41 người có đơn xin rút). Tổng số hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn thành phố là 21.399 người (tính đến ngày 2-4-2021, đã có 121 người có đơn xin rút).

Cũng theo tổng hợp từ cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm nơi cư trú trên địa bàn thành phố là 19.261 người. Tổng số hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo kế hoạch là 4.789 hội nghị. Đến ngày 2-4-2021, tổng số hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đã tổ chức là 1.592 hội nghị, đạt tỷ lệ 33,24%.

Dự kiến, từ ngày 14 đến 16-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.