Hà Nội: Sau 1 tuần đi học, nhiều lớp quay lại học trực tuyến do xuất hiện F0

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 1 tuần học sinh Hà Nội trở lại trường, do trong nhiều lớp học số ca nhiễm Covid-19 (F0) tăng nhanh, nên Ban phụ huynh lớp đã làm đơn gửi Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị cho cả lớp quay lại học trực tuyến.

Đi háo hức, về băn khoăn

Giống như nhiều phụ huynh khác, sau Tết khi nghe tin cậu con trai học lớp 8 của mình được quay lại trường học trực tiếp, chị Nguyễn Thu Trang ở quận Ba Đình, Hà Nội rất phấn khởi.

“Qua hơn 1 kỳ học trực tuyến tôi chất lượng học tập của con tôi sút hẳn. Do không được kiểm tra thường xuyên, bố mẹ lại bận công việc nên cháu học hành chểnh mảng, không làm bài tập cũng hầu như không ghi chép gì.

Bên cạnh đó, do ít vận động nên cháu tăng cân nhanh, người lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải, mắt kém dần do phải nhìn vào màn hình máy tính nhiều khiến gia đình vô cùng lo lắng. Do đó, khi con bắt đầu đi học trực tiếp, cả nhà ai cũng như trút được gánh nặng” - Chị Trang chia sẻ.

Tuy vậy, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, sau khi con đi học được 2 ngày chị Trang biết tin trong lớp của cháu của 1 bạn bị F0. Mặc dù thông tin này đã được giáo viên chủ nhiệm thông báo công khai trên nhóm lớp và ngay lập tức cả bạn F0 và những bạn tiếp xúc gần chuyển sang học trực tuyến, nhưng số ca F0 trong lớp vẫn tăng dần.

“Đến khi lớp có 6 F0 và một số bạn khác có biểu hiện ho sốt thì hầu hết các bậc cha mẹ đã đề xuất với cô chủ nhiệm, đồng thời làm đơn gửi Ban Giám hiệu xin cho học sinh cả lớp chuyển sang học trực tuyến trong 1 tuần. Nếu trong thời gian đó, số ca F0 không tăng, các con sẽ quay lại học trực tiếp. Dù đây là việc cực chẳng đã song để bảo vệ an toàn về sức khỏe của các con và hạn chế lây lan dịch bệnh thì theo tôi điều này là cần thiết” - chị Trang bày tỏ quan điểm.

Sau 1 tuần đi học, một số học sinh đã phải quay lại học trực tuyến do trong lớp có nhiều F0

Sau 1 tuần đi học, một số học sinh đã phải quay lại học trực tuyến do trong lớp có nhiều F0

Trái ngược với ý kiến trên, nhiều phụ huynh lại cho rằng đã đến lúc nên coi Covid-19 là một bệnh truyền nhiễm thông thường và chỉ những trẻ nhiễm bệnh mới nên ở nhà điều trị, những học sinh khác cần được đến trường học trực tiếp.

Anh Phạm Hoàng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội bày tỏ, chúng ta không coi thường dịch bệnh song cũng không nên lo lắng thái quá. Để đảm bảo chất lượng dạy và học cần nhanh chóng đưa trẻ trở lại trường, đặc biệt là những trẻ đã được tiêm đủ 2 mũi. Một số quốc gia trên thế giới đã mở cửa trường học dù số ca nhiễm bệnh vẫn tăng. Nếu chỉ vì một vài học sinh trong lớp bị nhiễm bệnh mà yêu cầu cả lớp phải học trực tuyến là vô lý, khó thuyết phục.

Bao giờ phụ huynh được “giải phóng hoàn toàn”?

Ngoài học sinh THCS, PTTH, trong tuần qua một số học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Nội cũng đã trở lại trường. Tuy vậy, việc các em chỉ đến trường nửa ngày không được ăn bán trú cũng khiến nhiều phụ huynh đau đầu.

“Dù con đã đi học nhưng tôi vẫn không thể đi làm. Do nhà xa chỗ làm nên việc sáng đưa con đi, trưa lại lộn về đón con lo cơm nước với tôi là “nhiệm vụ bất khả thi” nên tôi phải tiếp tục xin nghỉ không lương.

Không chỉ có vậy, trong nhà còn con nhỏ 4 tuổi mà trường mầm non chưa hoạt động trở lại nên mỗi khi đưa đón con lớn tôi phải chở kèm theo con nhỏ rất vất vả. Con mới đi học được vài ngày mà sinh hoạt cả nhà đảo lộn, không biết đến bao giờ phụ huynh mới được “giải phóng hoàn toàn” - Chị Lê Hương ở quận Hà Đông, Hà Nội thở dài.

Về việc đưa học sinh trở lại trường giữa lúc F0 tăng, được biết, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm bố trí đủ cán bộ y tế học đường tại các trường học.

Theo đó, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cần thành lập tổ công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các trường học, tổ công tác do lãnh đạo xã, phường, thị trấn làm tổ trưởng.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc giám sát học sinh thực hiện các quy định phòng, chống dịch, quy tắc "5K".

Sở GDĐT và các sở ngành liên quan cùng UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các phương án bảo đảm an toàn, có kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc Covid-19.

Hi vọng với sự nỗ lực của các ban ngành chức năng, học sinh ở mọi cấp học trên địa bàn Hà Nội sẽ nhanh chóng được quay lại trường học trong điều kiện an toàn, để đạt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa không ảnh hưởng đến việc dạy và học.