Hà Nội sẵn sàng đón ngày hội lớn của thể thao Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - TP Hà Nội cùng với các địa phương khác diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã cơ bản hoàn tất các công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho lần thứ hai đăng cai sự kiện thể thao của khu vực với một vị thế, sức vóc lớn hơn nhiều so với lần đầu tiên tổ chức chức SEA Games cách đây 19 năm.

Mọi công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đã cơ bản hoàn tất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 18-4 cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội đã tới thăm, động viên các đội tuyển của Đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 31 và kiểm tra công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á này. Vào thời điểm còn hơn 3 tuần nữa là khai mạc SEA Games 31, đến giờ có thể khẳng định TP Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á thành công. Từ cuối tháng 3-2022, tất cả công tác chuẩn bị đã được Thủ đô đã hoàn tất chu đáo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, ngày 18-4-2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, ngày 18-4-2022

Thủ đô Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận sẽ là nơi diễn ra 40 môn thể thao với 526 nội dung thi đấu của SEA Games 31 từ ngày 12 đến ngày 23-5 (riêng môn bóng đá nam bắt đầu ngày 6-5), với sự tham dự của khoảng 10.000 vận động viên, huấn luyện viên của 11 đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài Hà Nội, các địa điểm tổ chức Đại hội là Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Giang.

Theo đó, TP Hà Nội sẽ là nơi diễn ra Lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức 18 môn thể thao quan trọng của SEA Games 31. Tại Hà Nội, có 18 bộ môn thi đấu ở 16 điểm (12 điểm thuộc quận, huyện quản lý; 4 điểm do Sở Văn hóa - Thể thao quản lý). Theo ghi nhận, đến ngày 30-3, các công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các địa điểm thi đấu của thành phố đã hoàn tất để đủ điều kiện thi đấu. Các công tác an ninh, hậu cần, y tế… nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng đã cơ bản hoàn tất với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo để sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn thể thao, các huấn luyện viên, vận động viên cũng như người hâm mộ, bạn bè khu vực và quốc tế.

Khác với các kỳ SEA Games trước, 40 môn thi đấu tại SEA Games 31 chủ yếu là những môn thể thao được thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á là Thế vận hội Olympic. Chủ nhà Việt Nam không đưa vào nhiều môn “thể thao lạ” mà mình có ưu thế nhằm giành huy chương để chiếm ngôi nhất toàn đoàn. Chủ nhà Việt Nam mong muốn đại hội thi đấu thể thao lớn nhất khu vực này thực sự là nơi cọ xát, bệ phóng để nâng tầm, đưa trình độ, thành tích của vận động viên Đông Nam Á dần tiệm cận với châu lục và thế giới, đặc biệt là đấu trường thể thao trọng đại nhất toàn cầu là Thế vận hội Olympic.

Phát biểu với các huấn luyện viên, động viên các đội tuyển của Đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 31, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần thi đấu hết mình, vượt qua chính mình, với quyết tâm cao nhất, vì “màu cờ, sắc áo”, vì quốc gia, dân tộc, đồng thời “không tự tạo áp lực cho chính mình vì thành tích”, thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, khẳng định truyền thống văn hóa lịch sử của Việt Nam, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, vì hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ mong các vận động viên, huấn luyện viên, các đội tuyển và Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy các kết quả, thành tựu qua các thời kỳ, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, tích cực luyện tập cả về tinh thần, thể chất, chuyên môn, chuẩn bị để đạt kết quả tốt nhất, cao nhất tại SEA Games 31.

Cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, thu hút khách du lịch

Là sự kiện thể thao lớn nhất của khu vực Đông Nam Á diễn ra 2 năm một lần, SEA Games còn là cơ hội để các quốc gia đăng cao tổ chức quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước với bạn bè, cũng như thu hút du khách không chỉ ở khu vực mà nhiều nơi khác trên thế giới. SEA Games 31 theo kế hoạch ban đầu được tổ chức từ ngày 21-11 đến ngày 2-12-2021, nhưng sau đó do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên phải dời lịch tổ chức từ ngày 12 đến ngày 23-5-2022.

Diễn ra trong bối cảnh khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát tốt ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, SEA Games 31 được xem là cơ hội để Việt Nam khẳng định đất nước ta, trong đó có Thủ đô Hà Nội, là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn với khách du lịch khu vực và thế giới. Đồng thời, đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam và Hà Nội - thành phố an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Để chuẩn bị tốt nhất và góp phần quan trọng vào thành công của SEA Games 31 lần thứ hai diễn ra ở Thủ đô, Hà Nội đã lên kế hoạch quảng bá hình ảnh đất nước, truyền thống văn hóa, con người Việt Nam, Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế. Việc đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam nhằm giới thiệu với bạn bè quốc tế về những thành tựu kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước; truyền thống văn hóa, tiềm năng kinh tế, du lịch; mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trong khu vực và thế giới.

Thông qua công tác tuyên truyền sẽ quảng bá rộng rãi tới tầng lớp nhân dân Thủ đô, du khách trong nước và bạn bè quốc tế về sự kiện SEA Games 31; đưa hình ảnh Thủ đô Hà Nội với bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến và anh hùng, một Thủ đô hiện đại, văn minh, giàu bản sắc tới gần hơn với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời, Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” không chỉ của du khách bốn phương mà cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

So với lần đầu tổ chức cách đây 19 năm, Việt Nam và Thủ đô Hà Nội đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt. Việt Nam từ vị thế quốc gia nghèo đang phát triển đã trở nước có thu nhập trung bình với tổng GDP đạt 368 tỷ USD năm 2021, đứng thứ 5 trong số 11 quốc gia Đông Nam Á. Cùng với sự phát triển của đất nước, Thủ đô Hà Nội đang dần trở thành một đô thị lớn, hiện đại, văn minh “ Xanh - Sạch - Đẹp”.

Hà Nội xác định SEA Games 31 có ý nghĩa rất quan trọng, tác động lớn đến ngành Du lịch Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Đây là cơ hội thuận lợi để ngành du lịch Thủ đô đẩy nhanh quá trình phục hồi, đặc biệt đối với thị trường khách du lịch quốc tế. Để có thể khai thác tối đa cơ hội thu hút khách từ các hoạt động của SEA Games 31, ngành du lịch Hà Nội đã chuẩn bị nhiều hoạt động, trong đó tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm bản sắc Hà Nội, tích cực quảng bá hình ảnh Thủ đô thân thiện, hấp dẫn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 vừa là vinh dự, trách nhiệm, vừa là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, phát triển du lịch, nhất là trong bối cảnh Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15-3. SEA Games 31 vì thế bên cạnh việc là sự kiện thể thao lớn của khu vực còn là dịp để khẳng định, nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước, con người Việt Nam trong khu vực, giới thiệu nét văn minh, thanh lịch, hào hoa của Hà Nội - Thủ đô Anh hùng, mảnh đất nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, đưa hình ảnh Việt Nam nói chung đến gần hơn với bạn bè, đối tác quốc tế.