Lễ thượng cờ đặc biệt tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lễ thượng cờ đoàn chủ nhà Việt Nam cùng các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31 sẽ diễn ra ngày 11-5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), một ngày trước lễ khai mạc.

Lễ thượng cờ là nghi thức truyền thống không thể thiếu tại các kỳ SEA Games, nơi quốc kỳ sẽ được trang trọng kéo lên, đánh dấu sự hiện diện của 11 quốc gia Đông Nam Á tại sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Với chủ nhà Việt Nam, sự kiện còn là dịp để thể hiện, quảng bá nét đẹp truyền thống, văn hoá, con người và chào đón bạn bè quốc tế đến dự đại hội.

Lễ thượng cờ SEA Games 31 sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình, ngày 11-5

Lễ thượng cờ SEA Games 31 sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình, ngày 11-5

Thông thường, lễ thượng cờ sẽ được tổ chức tại Làng VĐV - nơi ăn ở, sinh hoạt của đa số các HLV, VĐV. Tuy nhiên SEA Games 31 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không có Làng VĐV, các đoàn được bố trí lưu trú tại khách sạn gần kề nơi thi đấu, hạn chế tập trung đông người.

Vì vậy, lễ thượng cờ SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại địa điểm do ban tổ chức ấn định.

Theo thông báo, lễ thượng cờ sẽ diễn ra từ 9h đến 10h30 ngày 11-5 tại khu vực sân trước khán đài B SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Dự kiến, sự kiện sẽ có sự tham dự của khoảng 400 đại biểu, trong đó phía Việt Nam khoảng 50 người, còn lại là đại biểu quốc tế gồm đại diện các đoàn thể thao, đại diện Đại sứ quán 10 nước Đông Nam Á tại Hà Nội, cùng phóng viên báo chí.

Trước đó ngày 28-4, tại Nhà khách Chính phủ, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tổ chức lễ xuất quân tham dự SEA Games 31, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VH-TT&DL cùng đông đảo HLV, VĐV.

Đoàn chủ nhà Việt Nam dự SEA Games 31 với hơn 1.000 VĐV, thi đấu ở 40/40 môn, phấn đấu giành 140 HCV trên tổng số 526 bộ huy chương, xếp ngôi nhất toàn đoàn.