Hà Nội quản lý tốt học viên cai nghiện

ANTĐ - Ngày 13-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng đại diện các Sở, ngành như: Công an, Tài chính, Y tế… đã có buổi thăm và làm việc tại một số trung tâm GDLĐXH trực thuộc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng quà cho đại diện các trung tâm GDLĐXH

Buổi làm việc này, lãnh đạo thành phố cùng các Sở sẽ tìm hiểu và tháo gỡ những khó khăn trong chính sách đối với công tác cai nghiện chữa trị phục hồi trong giai đoạn hiện nay như: chế độ ưu đãi đối với các cán bộ viên chức; chế độ ăn, thuốc điều trị cho các học viên…

Hà Nội hiện có 10 trung tâm GDLĐXH và quản lý sau cai. Từ năm 2008 đến nay các trung tâm đã tiếp nhận và quản lý giáo dục khoảng 11.000 lượt người nghiện ma túy. Học viên tại các trung tâm được thực hiện theo đúng quy trình pháp luật tại các thông tư liên tịch của Bộ LĐ-TB&XH - Bộ Y tế. Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, tính trong 3 năm (2008-2010), tại 10 trung tâm chỉ xảy ra 38 vụ trốn với 72 học viên (72/9.760 người, chiếm 0,73% số học viên vào mới), trong đó đã bắt lại được 53 người… Hà Nội hiện là địa phương có tỷ lệ học viên bỏ trốn thấp nhất cả nước. Trốn và chống trốn là tiêu chí để đánh giá chất lượng của hệ thống trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận xét: “10 trung tâm đã nỗ lực trong thực hiện chức năng quản lý các học viên. Có thể nói, hệ thống này rất quy củ. Những đối tượng vi phạm cũng là công dân, vì vậy chúng ta phải tìm mọi cách để đưa họ về với cuộc sống,  tạo cơ hội để họ trở thành người có ích. Thành phố rất quan tâm đến cơ sở vật chất của các cán bộ viên chức và các học viên tại các trung tâm”. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đồng tình về mặt chủ trương đối với một số  kiến nghị của các trung tâm. Vì vậy, đề nghị các Sở liên quan cùng tháo gỡ và Sở LĐ-TB&XH xây dựng đề án trình thành phố ngay trong tháng 10 này.

Cũng trong buổi làm việc hôm qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tặng quà cho các trung tâm GDLĐXH.