Hà Nội: Nước thải chảy trên đầu người dân

ANTĐ -Người dân khu tập thể nhà E4, trường Đại học Y Hà Nội, đang phải chung sống với nước thải sinh hoạt của toàn bộ 112 hộ dân chảy trên đầu. Do công trình thủy lợi trên sông Tô Lịch đang thi công, khiến cho những đường ống dẫn nước thải nổi của các hộ dân bị tác động, nước thải chảy lênh láng trên mặt đất, bốc mùi nồng nặc.

Theo phản ánh của bà Phạm Thị Thu, tổ phó, tổ 52, phường Trung Tự, quận Đống Đa, hiện đang ở tại dãy nhà E4, tập thể Đại học Y cho biết: Dãy tập thể nhà E là một trong rất nhiều dãy tập thể của trường Y, được xây dựng từ những năm 1976, dành cho sinh viên, với diện tích mỗi phòng là 12m2, không có công trình phụ.
 
Đến năm 1984, dãy nhà E4 được nhà trường phân cho các bộ, nhân viên của trường Y ở. Từ khi được phân nhà, các hộ gia đình đã tự cơi nới, xây dựng thêm nhà bếp và nhà vệ sinh. Nước thải sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình được dẫn bằng các đường ống nhựa do người dân tự lắp đặt, xả trực tiếp ra sông Tô Lịch.

Để hạn chế sự ô nhiễm, người dân khu tập thể này đã xây tường rào để ngăn cách với sông Tô Lịch. Tuy nhiên thời gian gần đây, công trình thủy lợi sông Tô Lịch đang tiến hành thi công cải tạo, tường rào bị phá bỏ, các đường ống nhựa xả thải nổi bị hở ra, nhiều ống xả thải bị hỏng, khiến nước thải chảy lênh láng trên mặt đất, bốc mùi nồng nặc suốt ngày, đêm.

Khi dự án trên sông Tô Lịch bắt đầu được triển khai, khu vực này đã được làm cống ngầm để thu gom đường thải của dân xuống dưới, tuy nhiên từ khi làm xong cống ngầm, đường ống xả thải nổi của người dân không được thu gom xuống mặt đất, khiến cho tình trạng ô nhiễm càng trở nên trầm trọng.

Hệ thống đường ống dẫn nước xả thải nổi của các hộ dân dãy nhà E4, tập thể Đại học Y Hà Nội

Có những miệng đường ống dẫn nước xả thải lơ lửng trên không như thế này

Nước thải bắn tung tóe ra ngoài, người dân phải dùng chiếu và dù quấn xung quanh

 

Miệng đường ống xả thải hở, nước thải chảy lênh láng trên mặt dường, ngày trước cửa nhà dân, khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi như thế này

Bà Phạm Thị Thu, tổ phó, tổ 52, phường Trung Tự, bức xúc trước sự việc trên

Đây là các đường ống dẫn nước xả thải bên trong dãy nhà tập thể

Diện tích cơi nới vừa làm làm nhà bếp, vừa làm nhà vệ sinh

Diện tích bếp và nhà vệ sinh chật chội của gia đình bà Ngô Thị Lịch

Hà Nội: Nước thải chảy trên đầu người dân ảnh 9
Căn hộ 12m2 của gia đình bà Ngô Thị Lịch có tới 5 người ở. Hai người con trai bà mới lấy vợ phải ra ngoài thuê

Hà Nội: Nước thải chảy trên đầu người dân ảnh 10
Do diện tích căn hộ quá nhỏ nên nhiều gia đình cho sinh viên thuê, họ phải thuê ở nơi khác

Hà Nội: Nước thải chảy trên đầu người dân ảnh 11
Đây là căn hộ khang trang nhất dãy tập thể E4

Hà Nội: Nước thải chảy trên đầu người dân ảnh 12
Hầu hết các căn hộ của dãy nhà này đều cơi nới xây thêm nhà bếp và nhà vệ sinh.