Hà Nội: Nhiều cây đổ khi mưa kéo dài

ANTĐ - Những trận mưa liên tiếp kéo dài trong cả tuần từ ngày 1-9 đến nay đã khiến nhiều cây xanh trên toàn thành phố bị ảnh hưởng. 

Cây xà cừ đổ vào xe buýt sáng 5-9

Theo thông tin từ Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh, trong tuần đã có 8 cây xanh bị đổ, tuy nhiên không có thiệt hại về người. Cụ thể là ngày 2-9 một cây xà cừ đường kính 50cm bỗng dưng đổ gục trên phố Phạm Ngọc Thạch. Đến sáng 5-9, do ảnh hưởng của mưa, một cây xà cừ cổ thụ khác trên phố Bà Triệu cũng bật gốc đè bẹp đuôi một chiếc xe buýt đi qua, đồng thời kéo gãy 2 cây muồng gần đó. Đến buổi chiều cùng ngày, 2 cây móng bò trên đường Thanh Niên và 1 cây dướng ở đường Thụy Khê cũng gục ngã.

Ông Nguyễn Xuân Hưng – Phó GĐ Công ty Công viên cây xanh cho biết, tất cả những cây xanh này trước đó đều đã được cắt tỉa, hạ độ cao. Tuy nhiên, do mưa kéo dài trong cả tuần khiến cho mực nước ngầm dâng cao, nền đất “sũng” nước, cộng với bộ rễ cây bị xâm hại, chặt phá nên những cây xanh này đã tự đổ vì không thể bám được vào nền đất.

Ông Hưng cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn còn một số cây xà cừ chết khô và có độ nghiêng lớn như trên tuyến phố Nguyễn Quyền, Đê La Thành… Đây cũng chính là mối lo ngại của người dân mỗi khi mưa bão xảy ra. Trước mắt, công ty sẽ cho cán bộ hạ độ cao của cây và đề nghị Sở Xây dựng sớm cấp phép cho việc chặt hạ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.