Hà Nội: Lượng người nhập viện vì viêm da, bỏng da do nắng nóng tăng cao

ANTD.VN - Thời tiết nắng nóng gay gắt ở Hà Nội mấy ngày qua khiến lượng người phải vào viện khám các bệnh lý về da liễu tăng 15-20%, bao gồm cả trẻ em…

Bác sĩ Đặng Bích Diệp khám và tư vấn cách bảo vệ da cho bệnh nhân trong mùa hè

Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục thứ hai kể từ đầu mùa hè 2020. Cũng vì thế, thời điểm này, tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, lượng bệnh nhân vào khám vì viêm da và các bệnh liên quan nhiệt độ tăng cao.

Theo bác sĩ Đặng Bích Diệp, Trưởng phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Da liễu trung ương, những ngày nắng nóng này, số người đến khám và điều trị các bệnh về da tại bệnh viện tăng 15-20%. 

Bệnh nhân chủ yếu mắc các bệnh da đặc trưng của mùa hè như: viêm da tiếp xúc do nắng, biểu hiện bằng các vùng ngứa, rát, đỏ; nhiễm trùng, nhiễm khuẩn da; bỏng nắng, cháy nắng, thậm chí có người bị bong da, lột da sau khi đi nắng…

"Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho nhiều trường hợp bị cháy nắng, chủ yếu là những công nhân phải làm việc ngoài trời trong giai đoạn nắng nóng cao điểm" - bác sĩ Diệp chia sẻ, đồng thời cho biết: Khi da bị cháy nắng, thường phải mất vài ngày để có thể hồi phục, thậm chí có thể gây ra những biến chứng khác nên tuyệt đối không được chủ quan.

Không chỉ người lớn mà lượng bệnh nhi vào khám bệnh về da cũng tăng cao trong mùa hè. Bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, Phó Trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em – Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, thời tiết nắng nóng, rất nhiều bệnh nhi vào khám chốc, viêm da tiếp xúc, nấm, nhiễm khuẩn da, rôm sảy…

Trong đó, ghi nhận không ít trường hợp tổn thương da nặng do chăm sóc da không đúng cách hoặc tự ý điều trị bằng các bài thuốc dân gian truyền miệng, sử dụng các loại lá cây để tắm hoặc các loại thuốc bôi không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Có những trường hợp bị biến chứng nghiêm trọng như gây kích ứng đỏ da toàn thân, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn da, bong vảy da do tụ cầu, viêm cầu thận…

“Chúng tôi khuyến cáo việc chăm sóc da cho trẻ trong mùa hè cần được quan tâm và chú ý. Hãy giữ vệ sinh da sạch sẽ, bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời, nếu có tổn thương da cần đi khám để được hướng dẫn điều trị đúng cách” – bác sĩ Thùy Linh nói.

Khuyến cáo thêm về các biện pháp bảo vệ da trong thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay, bác sĩ Đặng Bích Diệp lưu ý, từ 10h-15h hàng ngày là thời điểm ngoài trời có tia cực tím (UV) cao nhất, ảnh hưởng đến da nhiều nhất, do đó tốt nhất nên hạn chế ra nắng vào thời điểm này. Nếu phải ra hoặc làm việc ngoài trời thì cần thực hiện các biện pháp bảo vệ da như mặc quần áo chống nắng, bôi kem chống nắng…