Hà Nội lần đầu ghi nhận số ca Covid-19 giảm sau gần một tháng tăng liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 9-3, Hà Nội công bố 31.365 ca Covid-19 mới, giảm 1.285 ca so với hôm qua và cũng là lần đầu tiên thành phố có số mắc giảm trong gần một tháng qua...
Khám hậu Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai

Khám hậu Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo công bố của Sở Y tế Hà Nội vào chiều tối nay, từ 18h ngày 8-3 đến 18h ngày 9-3, toàn thành phố ghi nhận 31.365 ca Covid-19, gồm 12.942 ca cộng đồng; 18.423ca đã cách ly.

Các bệnh nhân mới phân bố tại 536 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (1.498); Hoàng Mai (1.433); Sóc Sơn (1.412); Long Biên (1.406); Hoài Đức (1405); Nam Từ Liêm (1.381).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến chiều nay là 494.540 ca.

Đáng chú ý là dù số mắc tăng nhanh suốt từ đầu tháng 2 đến nay nhưng những ngày gần đây, số bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện của Hà Nội không tăng, thậm chí còn giảm.

Chẳng hạn, tính đến hết ngày 7-3, thành phố có 680.478 bệnh nhân đang điều trị (giảm 2.205 bệnh nhân so với ngày 6-3), trong đó có 674.149 người theo dõi, cách ly tại nhà (chiếm 99%); 773 người cách ly tại cơ sở thu dung, điều trị của thành phố và các quận, huyện, thị xã; 5.196 người điều trị tại các bệnh viện tầng 2-3 của thành phố và 360 ca điều trị tại bệnh viện tuyến trung ương.

Theo công bố của Bộ Y tế, hôm nay Hà Nội ghi nhận 9 bệnh nhân Covid-19 tử vong.