- Xu hướng giảm áp lực thi tuyển lớp 10 THPT công lập
- Tăng hơn 5.000 học sinh lớp 9, kỳ thi lớp 10 Hà Nội gây áp lực lớn
- Hà Nội: Dự báo trong 3 năm học tới, số học sinh thi vào lớp 10 tăng gần 29.000 em
![]() |
Hà Nội công bố phương án thi lớp 10 trong tuần tới |
Ngày 20-3, trong số hơn 30 tỉnh thành công bố phương án thi lớp 10 thì không có địa phương nào cho học sinh thi quá ba môn. Trước đó, Bắc Giang công bố tổ chức thi vào lớp 10 với bốn môn, gồm Toán, Văn, Tiếng Anh và môn thứ tư. Tuy nhiên, sau đó Sở GD-ĐT tỉnh này đã đề xuất bỏ môn thứ tư.
Nhiều tỉnh, thành như Ninh Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Long An, An Giang cũng thông báo giảm 1-2 môn thi so với năm 2023. Cá biệt có tỉnh Quảng Bình chốt phương án thi 2 môn (Toán và Ngữ văn). Ngoài ra, một số địa phương áp dụng hình thức xét tuyển vào lớp 10 (hệ đại trà) như Đồng Tháp, Vĩnh Long.
Việc lựa chọn giảm môn thi là do lứa học sinh lớp 9 năm nay có một nửa thời gian học THCS bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các em cũng là lứa học sinh cuối cùng tốt nghiệp THCS theo chương trình 2006. Việc giảm môn thi sẽ giảm áp lực cho phụ huynh, học sinh và nhà trường.
Hà Nội với số lượng học sinh đông nhất cả nước hiện chưa thông báo chính thức về phương án thi năm nay.
Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, công tác chuẩn bị cho tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 đang được triển khai đúng kế hoạch.
Sau khi được UBND thành phố chấp thuận phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, gồm tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025, Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến sẽ công bố số lượng môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 vào đầu tuần tới.