Tăng hơn 5.000 học sinh lớp 9, kỳ thi lớp 10 Hà Nội gây áp lực lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tính cạnh tranh cao, mỗi năm chỉ có 60 - 62% học sinh có suất học trường công nên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nào cũng nhận được sự quan tâm lớn. Năm 2023, số học sinh lớp 9 của Hà Nội lại tăng 5.000 em so với năm trước khiến phụ huynh, học sinh càng chịu áp lực lớn hơn.

Chờ công bố thi 3 hay 4 môn

Năm nay, toàn thành phố có hơn 134.000 học sinh lớp 9, nhiều hơn năm trước 5.000 em. Nếu toàn bộ số này đều đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 và chỉ tiêu vào trường công lập không tăng thì cuộc đua giành suất vào trường công lập sẽ căng thẳng hơn năm trước. Đây cũng là nguyên nhân phụ huynh học sinh đang trông chờ vào việc công bố phương án thi lớp 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Nhiều năm qua, Hà Nội chủ trương sẽ thi tuyển 4 môn, trong đó 3 môn chốt từ đầu gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn bất kỳ trong các môn còn lại sẽ được công bố sát kỳ thi. Phương án này nhằm để học sinh học đều tất cả các môn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và ý kiến của giáo viên, học sinh, rằng việc thi môn thứ 4 gây áp lực cho học sinh nên Hà Nội chỉ tổ chức thi 3 môn. Năm học này, nhiều phụ huynh học sinh cũng mong muốn được tiếp tục thi 3 môn bởi lứa học sinh thi vào lớp 10 tới vẫn là bị ảnh hưởng nhiều do dịch Covid-19, chất lượng học tập không đồng đều, không ít học sinh gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần khi phải tăng cường chạy đua học thêm để chuẩn bị thi vào lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2024 tiếp tục tăng áp lực khi số học sinh lớp 9 tăng 5.000 em

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2024 tiếp tục tăng áp lực khi số học sinh lớp 9 tăng 5.000 em

Đến thời điểm này, với bậc THCS, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã được áp dụng sang năm thứ 3. Tuy nhiên, Hà Nội chưa có định hướng đổi mới phương án thi tuyển lớp 10 phù hợp với yêu cầu chương trình mới. Kỳ thi vẫn tập trung vào hai phương án thi 3 hoặc 4 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thi thứ tư được công bố sát kỳ thi. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 của Sở GD-ĐT Hà Nội mới chỉ công bố thông tin: “Năm học 2024 - 2025 đơn vị sẽ tiếp tục tuyển sinh theo phương thức thi tuyển”. Tuy nhiên, thi tuyển 3 hay 4 môn thì giáo viên, phụ huynh, học sinh vẫn chưa được biết. “Hiện đã chuẩn bị hết học kỳ I, các con đều rất căng thẳng với lịch học thêm dày đặc.

Những năm học trước, việc học trực tuyến do dịch Covid-19 đã khiến các con bị hổng không ít kiến thức. Do vậy, việc để các con tập trung hoàn thành năm học và chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho kỳ tuyển sinh lớp 10, tôi nghĩ Sở GD-ĐT Hà Nội nên sớm công bố phương án thi. Việc thi 3 môn là phù hợp bởi thực tế vào đến lớp 10 các con cũng sẽ được lựa chọn những môn học phù hợp nên việc bắt buộc học dàn trải tất cả các môn để đối phó với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không còn hợp lý nữa” - anh Nguyễn Thành Trung, phụ huynh học sinh trường THCS Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ.

Nỗ lực giảm áp lực cho học sinh

Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết, toàn quận có 22 trường THCS với khoảng 6.000 học sinh lớp 9, tăng gần 1.000 em so với năm học trước. Các trường học trên địa bàn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm định hướng phân luồng, giúp các em sớm xác định rõ nguyện vọng phù hợp với năng lực bản thân. Đây cũng là giải pháp nhằm giúp các em giảm áp lực trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024.

Mặc dù chưa công bố chính thức việc thi 3 hay 4 môn nhưng lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất với các cấp có thẩm quyền điều chỉnh phương án tuyển sinh nhằm thu hút, tuyển chọn được những học sinh giỏi, nâng cao chất lượng tuyển sinh vào các trường THPT. Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đang chuẩn bị phương án tuyển sinh vào lớp 10 từ năm 2025 - 2026 theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Được biết, đến thời điểm này Hưng Yên là địa phương đầu tiên trên cả nước đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 với một số điều chỉnh. Theo đó, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hưng Yên sẽ làm 3 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, giảm 2 môn (Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội) so với kỳ thi năm trước.

Được biết, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập và khảo sát hàng tháng với 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ để kịp thời hỗ trợ học sinh, các trường đều tăng cường tổ chức hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin về các loại hình trường, cập nhật kết quả khảo sát của từng học sinh, có tư vấn chuyên sâu để phụ huynh nắm được, từ đó sớm có phương án chuẩn bị tốt nhất. Tại trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), ngay trong buổi họp phụ huynh đầu năm học, các giáo viên chủ nhiệm lớp 9 đã thông báo kế hoạch dạy học, lộ trình ôn tập từng tuần, từng tháng cho học sinh. Mỗi tháng, học sinh có 2 lần làm bài khảo sát với 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Giáo viên đồng hành với học sinh và phụ huynh, tư vấn phụ huynh trong việc định hướng, lựa chọn trường cho con căn cứ trên năng lực của học sinh là biện pháp cần thiết trước kỳ thi tuyển sinh sắp tới. “Không chỉ có một mục tiêu vào bằng được lớp 10 trường công lập, chúng tôi vẫn luôn xác định phương án dự phòng cho con mình. Nếu lực học của con sang học kỳ II vẫn không được cải thiện thì sẽ triển khai phương án dự phòng. Chúng tôi chia sẻ điều này để con học tập với tâm thế thoải mái, không áp lực. Các con là lứa học sinh chịu nhiều thiệt thòi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mong thành phố Hà Nội có phương án thi phù hợp để các con không quá căng thẳng” - chị Nguyễn Mai Hương, phụ huynh học sinh lớp 9A10 trường THCS Trưng Vương cho biết.

Phụ huynh học sinh mong giảm áp lực kỳ thi với việc thi 3 môn thay vì 4 môn như một số năm trước

Phụ huynh học sinh mong giảm áp lực kỳ thi với việc thi 3 môn thay vì 4 môn như một số năm trước

Theo thầy Nguyễn Quang Tùng - Hiệu trưởng trường THCS - THPT Lômônôxốp, phụ huynh và giáo viên luôn mong muốn có sự ổn định về cách thức thi tuyển sinh vào lớp 10 bởi càng thay đổi nhiều càng dẫn đến lo lắng và phản hồi thiếu tích cực. “Năm học 2023 - 2024 cũng là năm học cuối cùng theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 nên học sinh mong giữ ổn định như năm trước. Việc thi 3 môn đã đủ điều kiện để phân loại thí sinh. Điều này cũng giúp giảm áp lực đáng kể cho học sinh, tiết kiệm ngân sách Nhà nước trong công tác tổ chức thi, tiết kiệm chi phí của xã hội, giảm áp lực cho cán bộ, thầy cô làm công tác tổ chức kỳ thi. Suy cho cùng, kỳ thi dù theo phương án nào thì việc đặt lợi ích của học sinh lên trên hết vẫn là quan trọng nhất” - Hiệu trưởng trường THCS - THPT Lômônôxốp bày tỏ.