Hà Nội điều động, bổ nhiệm mới Bí thư Huyện ủy Hoài Đức và Giám đốc Sở NN&PTNT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Nguyễn Xuân Đại - Bí thư Huyện ủy Hoài Đức được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở NN&PTNT, còn Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh được điều động làm Bí thư Huyện ủy Hoài Đức.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng hai đồng chí nhận nhiệm vụ mới.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng hai đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Sáng nay, 23-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Hoài Đức và Sở NN&PTNT.

Theo Quyết định số 4486-QĐ/TU ngày 21-2-2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công đồng chí Nguyễn Xuân Đại, sinh năm 1973, Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025; đến nhận công tác tại Sở NN&PTNT Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Tại Quyết định số 4487-QĐ/TU ngày 21-2-2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Trúc Anh, sinh năm 1974, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đến nhận công tác tại huyện Hoài Đức; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy cho đồng chí Nguyễn Xuân Đại và đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, cả hai đồng chí đều là cán bộ trưởng thành từ cơ sở; có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, hai đồng chí được luân chuyển, điều động đều trong quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý cao hơn. Trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Đại quy hoạch chức danh: Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Trúc Anh quy hoạch chức danh: Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khóa XV, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tin tưởng, trên cương vị công tác mới, hai đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, lãnh đạo Sở và địa phương có những bước phát triển vượt bậc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn thành phố.