Hà Nội điều động Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Lê Ngọc Anh thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên để giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho ông Lê Ngọc Anh
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho ông Lê Ngọc Anh

Chiều nay, 22-2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại huyện Phú Xuyên.

Theo Quyết định số số 4490-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công ông Lê Ngọc Anh (sinh năm 1972) - Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025; đến nhận công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Các đại biểu dự hội nghị chúc mừng đồng chí Lê Ngọc Anh

Các đại biểu dự hội nghị chúc mừng đồng chí Lê Ngọc Anh

Ông Lê Ngọc Anh giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên từ tháng 9-2019 đến nay. Ông đã cùng tập thể lãnh đạo huyện Phú Xuyên đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trao Quyết định bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho đồng chí Lê Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong mong muốn đồng chí phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường mới lãnh đạo Viện phát triển hơn nữa.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên tiếp tục duy trì sự đoàn kết, trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian chờ Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiện toàn công tác cán bộ của địa phương.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là cơ quan nghiên cứu tham mưu tổng hợp, hiện được giao nhiệm vụ quan trọng là giúp thành phố lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.