Hà Nội: Đăng ký mua nhà xã hội qua mạng để đảm bảo đúng tiêu chuẩn

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố sẽ có Cổng thông tin điện tử vê nhà xã hội. Người dân đăng ký công khai; tự đối chiếu tiêu chuẩn, đăng ký theo khu vực và chịu trách nhiệm. Các đơn vị chức năng phải thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai thì thu hồi ngay...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp

Ngày 6-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp tập thể UBND TP tháng 3-2018.

Một trong những vấn đề quan trọng được tập thể UBND TP thảo luận xem xét là: Quyết định ban hành Quy định quản lý bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản cho rằng ban hành quy định cụ thể về vấn đề này là cần thiết để đảm bảo công bằng. Trọng tâm là cách phân phối, vận hành, quản lý sau mua bán căn hộ. Các tiêu chí đề ra cần có phản biện của MTTQ cho rộng rãi hơn; nên có quy định thu hồi nhà với các trường hợp mua bán chuyển nhượng sai…

Đồng tình với các ý kiến thảo luận, theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung,  nguồn nhà ở xã hội được đầu tư từ ngân sách và các nguồn huy động xã hội hóa. Các khu nhà xã hội xây dựng trên quỹ đất 2% các khu đô thị từ 10ha trở lên. Hà Nội cũng đã hình thành các khu nhà ở xã hội tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, vấn đề nhà xã hội phải dành cho đúng đối tượng. Chủ tịch UBND TP nêu rõ, tiêu chuẩn phải là đối tượng không có điều kiện mua phân khúc nhà ở thương mại; do quỹ nhà còn hạn chế, cần quy định rõ là chỉ vợ hoặc chồng được mua, để khắc phục kẽ hở khi nhiều trường hợp đăng ký cả hai vợ chồng…

Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý, các dự án nhà ở xã hội không phân biệt vốn Nhà nước hay tư nhân, đều cần có chung quy trình, tiêu chuẩn. “Thành phố sẽ xây dựng cổng thông tin điện tử về nhà xã hội. Người dân đăng ký công khai; tự đối chiếu tiêu chuẩn, đăng ký theo khu vực và chịu trách nhiệm. Các đơn vị phải thanh tra, kiểm tra, sai thì thu hồi ngay”, Chủ tịch UBND TP nói.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng nhấn mạnh, trách nhiệm thẩm định, xem xét đối với quyết định mua, thuê nhà ở xã hội thuộc về Sở Xây dựng. Nhà xã hội từ nguồn vốn xã hội hóa thì thành phố cho phép được tiếp thị, tìm đối tượng nhưng đúng tiêu chuẩn và phải tham gia đăng ký trên Cổng thông tin.

“Thời gian tới, thành phố sẽ phát triển hệ thống tự kiểm soát khi đăng ký. Các tiêu chuẩn sẽ được kết nối, đối chiếu rõ ràng”, Chủ tịch UBND TP nói.

Cũng tại phiên họp, tập thể UBND TP cũng chủ trì thảo luận các vấn đề về quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước; kế hoạch xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020...