Hà Nội chỉ còn 237 ca mắc Covid-19 đang phải điều trị tại bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 4-5, thành phố ghi nhận thêm 705 ca mắc Covid-19 mới, trong khi số ca nặng phải vào bệnh viện điều trị hiện chỉ còn 237 trường hợp.
Hà Nội là một trong những địa phương có số trẻ 5-11 tuổi được tiêm vaccine nhiều nhất

Hà Nội là một trong những địa phương có số trẻ 5-11 tuổi được tiêm vaccine nhiều nhất

Chiều 4-5, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 24h qua, thành phố ghi nhận 705 ca Covid-19 mới, gồm 198 ca cộng đồng; 507 ca đã cách ly. Bệnh nhân phân bố tại 188 xã, phường, thị trấn thuộc 21/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (135); Đông Anh (127); Gia Lâm (67); Long Biên (62); Hoàng Mai (55); Hoài Đức (53). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.588.913 ca.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố chỉ còn hơn 97.500 ca Covid-19 đang điều trị, theo dõi; trong đó có 237 ca điều trị tại viện, còn lại theo dõi tại nhà. Trong các bệnh nhân điều trị ở bệnh viện, có 185 ca mức độ trung bình; 44 ca mức độ nặng phải thở oxy, mask, gọng kính. Không có trường hợp nguy kịch phải thở máy.

Về tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi, Hà Nội đã có gần 146.000 trẻ được tiêm mũi 1, số liệu tính từ chiều 16/4 tới hết ngày 3/5.