Hà Nội: Cảnh sát 141 liên tiếp bắt giữ đối tượng "ôm" ma túy

ANTD.VN - Các đối tượng điều khiển xe máy vi phạm giao thông, bị lực lượng cảnh sát 141 kiểm tra, phát hiện đang cất giấu ma túy.

Vào đêm 25-2, tổ công tác Y12/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Trịnh Tiến Thành làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phạm Hùng, gần bến xe khách Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm liền ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng giấu ma túy trong túi áo

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nam thanh niên này có một bao thuốc lá chứa 11 túi nilon đựng chất nghi là ma túy đá.

Tiếp tục khám xét người nam thanh niên này,  lực lượng chức năng còn phát hiện 3 túi nilon được giấu trong túi áo.

Khai thác tại chỗ, nam thanh niên khai tên là Nguyễn Hữu Hạnh (28 tuổi). Đối tượng này thừa nhận 14 túi nilon bên trong chứa ma túy dạng đá. Hạnh mua của một người đàn ông tại phô Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) với giá 3 triệu đồng.

Tiếp đó, rạng sáng 26-2, tổ tuần tra do Trung úy Vũ Văn Thường (Trung đoàn CSCĐ) làm tổ trưởng trong quá trình tuần tra kiểm soát, phát hiện một người đàn ông trung tuổi điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Đình Hoàn (quận Cầu Giấy) có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Trong quá trình kiểm tra cốp xe máy, lực lượng công an phát hiện một lượng lớn chất nghi ma túy giấu trong bao thuốc lá. Ngay lập tức đối tượng bị khống chế và đưa về CAP Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Tại CAP, người đàn ông khai tên Nguyễn Quang Tuấn (42 tuổi, ở quận Cầu Giấy). Đối tượng thừa nhận các chất trong túi nilon là ma túy.

Lực lượng CSCĐ đã bàn giao đối tượng cho CAP Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, làm rõ.