Hà Nội: Bắt ‘nóng’ 3 đối tượng trong vụ án cướp giật, tìm người bị mất điện thoại iPhone

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiếp nhận tin báo của người dân, với tinh thần  quyết tâm đấu tranh triệt để tội phạm, lực lượng Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã bắ giữ 3 đối tượng có hành vi phạm tội.

Khoảng 1h30 ngày 17-9, Công an xã Khánh Hà, huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của anh T.H.V (SN 1989, trú tại phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội), về việc bị cướp giật chiếc điện thoại iPhone 14 Promax, tại địa phận phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Sau đó anh V. định vị điện thoại và xác định tài sản của mình đang “có mặt” trên địa bàn xã Khánh Hà.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an huyện Thường Tín đã chỉ đạo đội nghiệp vụ tập trung đấu tranh, qua đó làm rõ các đối tượng liên quan là Nguyễn Thành Long(SN 2008), Nguyễn Văn Duy (SN 2006) và Trường Công Hào (SN 2007), cùng trú ở xã Khánh Hà.

Ngay trong ngày 17-9, cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng trên và làm rõ,nhóm này từng gây ra liên tiếp nhiều vụ cướp giật trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cơ quan Công an đang xác minh cô gái trong hình, được cho là bị hại của ổ nhóm cướp giật

Cơ quan Công an đang xác minh cô gái trong hình, được cho là bị hại của ổ nhóm cướp giật

Khoảng 11h30 ngày 16-9, Long và Duy mượn xe của Hào đi cướp giật tài sản (điện thoại di dộng), đồng thời hứa hẹn sẽ chia phần trăm cho Hào. Nghe bùi tai, Hào đồng ý và đưa cho Long mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, không đeo BKS.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Long điều khiển xe máy chở Duy đi trên đường Trường Chinh địa phận phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội ,thì thấy chị K.A (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt) điều khiển xe máy điện chở anh T.H.V, đang sử dụng điện thoại iPhone 14 Promax.

Long lập tức điều khiển xe máy tăng tốc, áp sát và cướp giật chiếc điện thoại của anh V. Sau đó cả hai về cửa hàng điện thoại ở thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, định bán nhưng chủ cửa hàng không mua.

Khoảng gần 10h ngày 17-9, Duy nhờ Lê Quốc Vượng (SN 2008, trú ở xã Khánh Hà) chở đến địa bàn xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội, bán chiếc điện thoại iPhone 14 Promax với giá 4 triệu đồng. Sau đó, Duy về đưa cho Long 3 triệu đồng.

Trước phi vụ này, khoảng 7h30 ngày 16-9, Long sử dụng xe máy (mượn của Hào) thực hiện hành vi cướp giật 1 chiếc điện iPhone 11 tại đường Cienko 5 địa phận huyện Thanh Oai (Hà Nội) của 1 người phụ nữ, rồi mang bán được 1 triệu đồng. CQĐT CAH Thường Tín đã thu hồi tang vật trong vụ việc này.

Quá trình đấu tranh mở rộng, CAH Thường Tín xác định khoảng đầu tháng 9-2023, Long điều khiển xe máy Honda Wave chở Hào thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại iPhone 13 Promax của 1 người phụ nữ tại khu vực đường Trường Chinh. Sau đó, các đối tượng đem bán được 5 triệu đồng và chia nhau sử dụng hết. CQĐT hiện đã thu hồi chiếc điện thoại di động iPhone 13 Prommax đã qua sử dụng.

Trước đó, khoảng giữa tháng 8-2023, Hào cùng Duy sử dụng xe máy cướp giật 2 chiếc điện thoại di động XS max của 1 nam thanh niên tại đường Trường Chinh. Sau đó, chúng mang bán tại với giá 3 triệu đồng.

Một trong những phi vụ cuối cùng là khoảng cuối tháng 8-/2023, Hào và Duy sử dụng xe máy thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại iPhone 11 Promax của 1 người phụ nữ tại cầu Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Sau đó cả 2 bán được 2,5 triệu đồng.

CQĐT Công an huyện Thường Tín đề nghị các cá nhân liên quan đến những vụ việc trên, liên hệ đội CSHS để trình báo, và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để nhận lại tài sản. Gặp đ/c Trần Hồng Sơn – cán bộ Đội CSHS, ĐT: 0945413688.